
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lưu hành tiền giả xảy ra cách đây 7 năm. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm khi bắt giữ được cặp vợ chồng Vũ Văn Nhân và Nguyễn Thị Chiều, đối tượng chính của vụ án.
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lưu hành tiền giả xảy ra cách đây 7 năm. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm khi bắt giữ được cặp vợ chồng Vũ Văn Nhân và Nguyễn Thị Chiều, đối tượng chính của vụ án.
![]() |
Vũ Văn Nhân và Nguyễn Thị Chiều cùng sinh năm 1962, từ Bắc vào lập nghiệp tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Do thường về quê nên chúng đã móc nối và mua một số lượng lớn tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng mang về phía Nam tiêu thụ.
Tháng 5-2007, trong một lần xuống Nha Trang chơi, vợ chồng Nhân - Chiều đã bán 5 tờ tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng) cho vợ chồng em gái của Chiều là Nguyễn Thị Đạt và Nguyễn Văn Lượng (trú Vĩnh Hòa, Nha Trang) với giá 600.000 đồng. Chúng đã bày cho Lượng cách tiêu thụ tiền giả bằng cách đi đến những chợ thôn quê xa, hẻo lánh dùng tiền giả mua hàng hóa giá trị thấp để được thối lại tiền thật. Ngay sau đó, Lượng đã dùng 5 tờ tiền giả, đến chợ Vĩnh Hải (gần nhà) tiêu thụ hết và thu về 850.000 đồng tiền thật.
Hơn 1 tháng sau, Nhân - Chiều lại xuống Nha Trang, bán cho Đạt - Lượng thêm 10 tờ tiền giả. Sau đó, Lượng đem số tiền giả ra chợ Vĩnh Hải tiêu thụ hết, mang về giao cho Nhân - Chiều 1,2 triệu đồng, phần còn lại Lượng giữ tiêu dùng. Tham gia tiêu thụ tiền giả còn có Nguyễn Văn Huân, cùng làm thợ hồ với Lượng, tuy nhiên Huân thử tiêu thụ vài lần không được nên đã đốt hủy.
Tháng 7-2007, Chiều bán cho Lượng 10 tờ tiền giả; bán cho Huân 15 tờ tiền giả. Ngày 19-7-2007, Lượng và Huân rủ nhau đến TP. Cam Ranh và đã tiêu thụ trót lọt 12 tờ tiền giả tại phường Cam Nghĩa và xã Cam Thành Nam. Sáng 20-9, tại các xã Diên Phú, Diên Lạc, Diên Phước, Diên Lâm và Diên Tân (huyện Diên Khánh), chúng tiêu thụ được 11 tờ. Lúc 13 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Diên Tân đã truy bắt được 2 đối tượng này khi đang tiêu thụ những tờ tiền giả còn lại. Vụ án sau đó kết thúc, Lượng, Đạt và Huân phải chịu mức án từ 2 đến 4 năm 6 tháng tù dành cho các bị cáo. Riêng vợ chồng Nhân - Chiều bỏ trốn.
Sau khi nhận quyết định truy nã do Cơ quan điều tra Công an tỉnh chuyển, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do Nhân và Chiều liên tục di chuyển nhiều nơi nên việc truy bắt gặp khó khăn.
Tháng 8-2014, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã nhận được nguồn tin vợ chồng Nhân - Chiều đang thuê trọ tại khu vực gần chợ Tam Bình, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Theo đó, Nhân làm công ở một xưởng sản xuất phân bón, còn Chiều phụ bán ở một quán cơm. Ngày 20-8, các trinh sát đã mật phục tại quán cơm và bắt được đối tượng Chiều, sau đó tiếp tục về nhà trọ bắt Nhân. Chuyên án truy bắt kết thúc, Nhân - Chiều được dẫn giải về Khánh Hòa.
Vụ án lưu hành tiền giả của Nhân và Chiều được phục hồi điều tra, đến nay đã có kết luận. Cặp vợ chồng này sẽ sớm phải nhận những hình phạt thích đáng.
MINH HẠNH



