Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), các vụ trọng án có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), các vụ trọng án có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trung tá Đào Xuân Truyền, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Cam Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 25 vụ phạm pháp hình sự. Các vụ án đã làm 1 người chết, 4 người bị thương, mất 4 xe máy, tiền và tài sản khác trị giá khoảng 50 triệu đồng. Hiện Công an đã phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ 20/25 vụ, đạt 80%.
So với năm 2013, các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn huyện giảm 4 vụ. Nhưng theo đánh giá của Trung tá Truyền, nếu như cả năm 2013 trên địa bàn chỉ xảy ra 3 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì từ đầu năm 2014 đến nay đã xảy ra 5 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
Hầu hết những vụ án trên đều xuất phát từ nguyên nhân xã hội, thậm chí nhỏ nhặt, nhưng các bị can do không làm chủ được hành vi của mình nên dẫn đến phạm tội. Đơn cử như vụ Lâm Khắc Huy (sinh năm 2000, trú xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) đâm chết một học sinh lớp 9 của Trường THCS Quang Trung vì một mâu thuẫn rất đơn giản là bánh xe đạp của em vô tình đè lên chân một người bạn của Huy.
Trước đó, tại khu vực đập nước Suối Dầu (xã Suối Cát), anh P.H.L. (trú thôn Tân Sương 1, xã Suối Cát) cùng bạn gái là chị N.T.H.H. (trú xã Suối Tiên) đang ngồi tâm sự thì bị hai đối tượng Lê Đỗ Thanh Tuấn (sinh năm 1994, trú thôn Vinh Bình, xã Cam Tân) và Nguyễn Đại Tiến (sinh năm 1997, trú thôn Lương Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh) bất ngờ đi xe máy đến hăm dọa. Sợ bị hành hung, anh L. tháo chạy, còn chị Hoa bị chúng dùng dao khống chế cướp 1 điện thoại di động và 430.000 đồng. Khi hai đối tượng định giở trò đồi bại với nạn nhân thì bị người dân địa phương phát hiện tri hô nên tháo chạy.
Theo Trung tá Đào Xuân Truyền, thời gian tới, Công an huyện Cam Lâm sẽ cùng với các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự trong nhân dân, đồng thời nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ ban đầu, nhất là những mâu thuẫn giữa các nhóm thanh, thiếu niên để kịp thời hòa giải, giáo dục, ngăn ngừa việc sử dụng bạo lực dẫn đến các vụ trọng án.
Thành Long



