
Đất bị thu hồi từ năm 2006 để phục vụ cho 2 dự án, trong đó một dự án đã đền bù xong, còn dự án kia đến nay mới thi công nhưng vẫn chưa đền bù cho người dân. Điều này khiến nhiều người dân thắc mắc...
Đất bị thu hồi từ năm 2006 để phục vụ cho 2 dự án, trong đó một dự án đã đền bù xong, còn dự án kia đến nay mới thi công nhưng vẫn chưa đền bù cho người dân. Điều này khiến nhiều người dân thắc mắc...
![]() |
| Phần đất chưa được đền bù. |
Thời gian gần đây, một số hộ dân ở thôn Vĩnh Xuân liên tục gửi đơn, thư đến các cơ quan chức năng đề nghị được đền bù phần đất đã bị thu hồi cho Dự án mở rộng đường Phong Châu. Ông Trương Đính (trú thôn Vĩnh Xuân) cho biết, năm 2006, UBND TP. Nha Trang ra quyết định thu hồi đất của gia đình ông để phục vụ cho Dự án Khu đô thị Mỹ Gia do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư và Dự án mở rộng đường Phong Châu do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông, thủy lợi Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Trong đó, diện tích đất thu hồi cho Dự án Khu đô thị Mỹ Gia gần 2.000m2, còn Dự án mở rộng đường Phong Châu là 168m2. “Hiện tại, gia đình chúng tôi mới nhận được tiền đền bù từ Dự án Khu đô thị Mỹ Gia. Còn Dự án đường Phong Châu đã làm gần xong nhưng không thấy ai nói gì đến việc đền bù đất”, ông Đính nói.
Bà Lê Thị Bướm (người có đất bị thu hồi) phản ứng: “Khi bị thu hồi đất, tất cả chúng tôi đều tự nguyện giao đất theo quy định. Phần đất trong quyết định giao cho Dự án Khu đô thị Mỹ Gia thì được đền bù thỏa đáng, còn Dự án đường Phong Châu thì không thấy gì. Ban đầu, chúng tôi nghĩ do dự án chưa triển khai nên mới chậm. Nhưng nay dự án đã làm rồi mà cũng không thấy ai nhắc đến chuyện đền bù là quá thiệt thòi cho người dân”. Theo thống kê của UBND xã Vĩnh Thái, hiện còn hơn 10 hộ bị thu hồi đất nhưng vẫn chưa nhận được tiền đền bù từ Dự án mở rộng đường Phong Châu. Lãnh đạo xã Vĩnh Thái cũng cảm thấy bất ngờ khi biết thông tin người dân chưa nhận được tiền đền bù.
Giải thích về vấn đề này, ông Lê Minh Đức - Phòng Giải phóng mặt bằng Ban quản lý dự án các công trình giao thông, thủy lợi Khánh Hòa nói: “Nguyên nhân việc chậm trễ là vì hiện trạng không còn. Theo quy định, việc đền bù phải dựa vào hiện trạng, nay hiện trạng ban đầu bị mất nên để giải quyết cho dân, cần phải khôi phục hiện trạng để làm cơ sở đền bù. Chúng tôi đã báo cáo việc này lên Hội đồng đền bù, giải tỏa của thành phố để tìm hướng giải quyết”. Ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái cũng kiến nghị: “Để sớm giải quyết cho người dân, trong thời gian tới, chủ đầu tư Dự án mở rộng đường Phong Châu cùng UBND thành phố, UBND xã và các bên liên quan nên phối hợp với nhau để xác định lại hiện trạng ban đầu”.
| Ngày 20-11, Văn phòng UBND tỉnh có thông báo số 658 thông báo kết luận của UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện Dự án đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng và Dự án đường Phong Châu. Trong đó, UBND tỉnh cho phép Ban quản lý dự án các công trình giao thông, thủy lợi lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ diện giải tỏa thuộc đoạn đường Phong Châu đi qua Khu đô thị Mỹ Gia. |
Theo quy định, việc tính toán khối lượng đền bù phải dựa vào hiện trạng để xác định. Trong trường hợp này, việc để mất hiện trạng, người dân không hề có lỗi. Bởi năm 2006, khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho 2 dự án, người dân đã chấp hành rất tốt việc bàn giao đất. Chủ dự án Khu đô thị Mỹ Gia đã hoàn thành việc đền bù cho người dân. Lẽ ra, thời điểm đó, Nhà nước cũng nên tiến hành việc kiểm kê, đền bù đối với phần đất thuộc Dự án mở rộng đường Phong Châu. Nhưng việc này không được thực hiện nên mới dẫn đến mất hiện trạng như hiện nay.
Ở một trường hợp tương tự, chủ đầu tư đã thực hiện rất hiệu quả. Đó là khi triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1A, để đáp ứng tiến độ xây dựng, Nhà nước vận động người dân bàn giao mặt bằng trước khi nhận đền bù. Nhưng tại thời điểm giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng đã kiểm kê, lập biên bản xác định khối lượng. Vì thế, công tác đền bù sau này không hề gặp trở ngại tuy không còn hiện trạng. Điều đó cho thấy, nếu cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình thì quyền lợi của người dân luôn được bảo đảm.
Trong trường hợp này, người dân đã chấp hành rất nghiêm túc chủ trương thu hồi đất để phục vụ 2 dự án. Việc sau 8 năm, hiện trạng không còn là thuộc về công tác quản lý nhà nước về đất đai. Do đó, UBND TP. Nha Trang cùng các cơ quan chức năng cần sớm tìm phương án giải quyết để người dân không bị thiệt thòi.
Đình Lâm


