06:11, 25/11/2014

Chạy không thoát bảo vệ dân phố!

Sáng 25-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo cùng trú Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, cùng phạm tội Trộm cắp tài sản...

Sáng 25-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo cùng trú Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, cùng phạm tội Trộm cắp tài sản. Như vậy, bị cáo Lê Hiệp Phượng Hoàng (sinh năm 1993) phải chấp hành bản án 1 năm tù; bị cáo Lê Văn Đạt (sinh năm 1990): 1 năm 6 tháng tù.

 

Bị cáo Lê Văn Đạt (trái) và Lê Hiệp Phượng Hoàng.
Bị cáo Lê Văn Đạt (trái) và Lê Hiệp Phượng Hoàng.

 

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ ngày 12-5-2014, Hoàng và Đạt chở nhau đi tìm nhà sơ hở để trộm cắp. Đến khu vực phường Phước Tân, thấy một nhà dân không khóa cửa, không người trông coi, Hoàng đứng ngoài cảnh giới cho Đạt vào trộm tiền và điện thoại, tổng giá trị hơn 1,3 triệu đồng. Vừa ra thì cả hai thì bị một bảo vệ dân phố phát hiện nhưng không đuổi bắt kịp. Hôm sau, chính anh bảo vệ này lại phát hiện cả hai đang chở nhau trên đường nên đã đưa về công an giải quyết.

 

Hoàng mới chấp hành xong bản án về tội Trộm cắp tài sản cách lần phạm tội này 4 tháng. Đạt đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

 

Hội đồng xét xử nhận thấy không có tình tiết giảm nhẹ mới nên bác kháng cáo.

 

N.V