
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của việc thi công Quốc lộ 1A, hàng trăm km cáp viễn thông ngầm và treo của VNPT Khánh Hòa phải di dời. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số lượng lớn cáp để lộ thiên. Lợi dụng sơ hở này, nhiều đối tượng đã cắt trộm cáp...
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của việc thi công Quốc lộ 1A, hàng trăm km cáp viễn thông ngầm và treo của VNPT Khánh Hòa phải di dời. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số lượng lớn cáp để lộ thiên. Lợi dụng sơ hở này, nhiều đối tượng đã cắt trộm cáp...
Theo VNPT Khánh Hòa, trong thời gian thi công Quốc lộ 1A, đã liên tiếp xảy ra 11 vụ cắt trộm cáp viễn thông. Trong đó, 7 vụ xảy ra trên địa bàn TP. Nha Trang, 3 vụ ở thị xã Ninh Hòa và 1 vụ ở huyện Vạn Ninh.
Điển hình, lúc 3 giờ sáng ngày 26-9, tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, 2 đối tượng Đỗ Huy Chung (sinh năm 1985, thường trú Vĩnh Phước, Nha Trang) và Thái Ngọc Lên (sinh năm 1989, thường trú Cam Thành Nam, Cam Ranh) đã leo lên trụ cao cắt 3 đoạn cáp loại 50 đôi với tổng chiều dài 105m. Nhờ có hệ thống cảnh báo, các nhân viên viễn thông của VNPT Khánh Hòa lập tức phối hợp với lực lượng Công an xã Vĩnh Lương bắt gọn 2 đối tượng cùng tang vật là 3 cuộn cáp và 1 xe máy. Trước đó, lúc 1 giờ ngày 22-9, tại ngã 3 Ninh Tân, thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, đối tượng Huỳnh Công Danh (sinh năm 1941, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang) đã sử dụng cưa cắt sắt, cưa tổng cộng 7 đoạn cáp đồng loại 400 đôi (mỗi đoạn dài 0,7m). Khi đối tượng đang tiếp tục cưa đoạn thứ 8 thì bị nhân viên của Tổ Dịch vụ viễn thông Ninh Quang nhận được cảnh báo, đến hiện trường bắt gọn cùng tang vật giao cho Công an thị xã Ninh Hòa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
![]() |
| Hai đối tượng Đỗ Huy Chung và Thái Ngọc Lên bị bắt khi cắt cáp viễn thông ở thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang. |
Được biết, hiện toàn mạng lưới của VNPT Khánh Hòa có tới 500km cáp đồng có dung lượng từ 50 đến 600 đôi. Trong số đó, có hàng trăm km cáp ở dọc Quốc lộ 1A được treo và chôn ngầm. Tuy nhiên, do thi công nên một số lượng lớn cáp trong điều kiện lộ thiên, rất khó bảo vệ. Ngoài ra, hơn 500 trạm tiếp sóng di động (2G, 3G) được phân bố trên địa bàn toàn tỉnh cũng là những nơi thường xuyên bị các đối tượng xấu đột nhập, trộm cắp bình ắc quy, dây đồng tiếp đất...
Trong 11 vụ bị cắt trộm cáp vừa xảy ra, mới có 3 đối tượng bị bắt, 9 vụ còn lại đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm, vì phần lớn các vụ trộm đều xảy ra vào đêm khuya, đối tượng dễ tẩu thoát. Điều đáng nói, cáp viễn thông có giá trị rất lớn, chỉ cần mất 10m cáp loại 400 đôi, đơn vị viễn thông đã thiệt hại trên 5 triệu đồng. Trong khi đó, 1m cáp như vậy kẻ gian chỉ bán được 50.000 đồng.
![]() |
Ông Đỗ Tám - Phó Giám đốc VNPT Khánh Hòa cho biết: “Tình hình này nếu tiếp diễn sẽ gây nhiều thiệt hại cho đơn vị chúng tôi. Ngoài tổn thất về tài sản, mỗi vụ cáp viễn thông bị cắt trộm còn khiến cho hàng trăm thuê bao viễn thông bị gián đoạn trong nhiều giờ. Bởi để khắc phục hậu quả, đấu nối các sợi cáp bị cắt cần nhiều thời gian và công sức của bộ phận kỹ thuật. Chỉ trong vòng một tháng với 9 vụ cắt trộm cáp, đơn vị đã thiệt hại hàng trăm triệu đồng thiết bị, vật tư, đồng thời gây mất liên lạc cho hàng ngàn thuê bao. Nếu sự việc xảy ra trong mùa mưa bão, hoặc ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, an toàn trật tự xã hội thì rất đáng lo ngại”.
Để đối phó với tình trạng bị cắt trộm cáp viễn thông, ngoài quy chế phối hợp đã ký kết với Công an tỉnh, mới đây, VNPT Khánh Hòa đã lên phương án thành lập tổ xung kích chống trộm cáp viễn thông. Ông Đỗ Tám cho biết: “Lực lượng này sẽ phối hợp với Công an, nhất là lực lượng Công an xã, phường nơi có tuyến cáp đi qua. Đồng thời, VNPT sẽ làm việc với địa phương, khu vực dân cư hay xảy ra trộm cáp viễn thông để nhờ người dân hỗ trợ khi phát hiện các hành vi cắt trộm cáp. Ngoài ra, chúng tôi còn lắp đặt thiết bị cảnh báo toàn tuyến cáp đồng gồm cáp chôn, cáp treo, phân khúc cảnh báo cho từng vị trí cáp, khi có sự cố thì biết vị trí để ứng cứu kịp thời”.
Đình Lâm - Văn Thìn



