
Ngày 29-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo: Luân Văn Nam (sinh năm 1985, trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, nguyên lái xe) và Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1968, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn...
Ngày 29-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo: Luân Văn Nam (sinh năm 1985, trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, nguyên lái xe) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1968, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) do có đơn kháng cáo của 2 trong số 5 bị cáo đã bị xét xử sơ thẩm hồi tháng 6 vừa qua. Đây là 2 bị cáo có liên quan trong vụ "ăn chặn" trầm kỳ trị giá tiền tỷ xảy ra tại huyện Khánh Sơn cuối tháng 9-2012.
|
Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên phúc thẩm ngày 29-9 |
Cũng như phiên sơ thẩm, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành Trung tiếp tục kêu oan, phủ nhận việc mình có mặt tại quán cà phê Góc Núi (Tô Hạp) tối 27-9-2012 để bàn bạc việc bán trầm kỳ và đưa ra tỷ lệ ăn chia.
Bị cáo cho rằng mình có bằng chứng ngoại phạm là từ khoảng 19 giờ đến gần 22 giờ ngày 27-9-2012 đang nhậu với 5 người khác. Hai trong số các nhân chứng có mặt là ông Phạm Hồng Ngọc và ông Đỗ Nguyên Tuấn đều khai việc nộp đơn xác nhận nhậu cùng bị cáo Nguyễn Thành Trung tối 27-9-2012 là do vợ bị cáo Nguyễn Thành Trung hỏi và nhờ xác nhận. Theo ông Ngọc, sự thực là ông có nhậu cùng bị cáo Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên, để chắc chắn 100% cuộc nhậu diễn ra đúng tối 27-9-2012, ông đã hỏi lại những người nhậu cùng trước khi viết đơn nộp tòa. Sau khi hỏi xong, ông mới nhớ ra trước hôm nhậu 1 ngày, ở Khánh Sơn trúng trầm và ngay sáng hôm sau, ông Phương đã kể cho ông nghe chuyện này rồi rủ đi nhậu. Còn ông Tuấn, so với nội dung đơn xác nhận, lời khai của ông tại tòa phúc thẩm có thay đổi. Tại tòa, ông khai tới quán nhậu Quê Hương lúc khoảng 19 giờ và có tới chào bị cáo Nguyễn Thành Trung, sau đó ông đi uống cà phê, tới khoảng 22 giờ mới quay lại quán nhưng lúc đó đông người, ông không nhớ chính xác có thấy bị cáo Nguyễn Thành Trung còn ở đó hay không. Ông cũng lý giải nhớ được chính xác thời gian ngày 27-9-2012 là vì ngày đó ông xuống giống sầu riêng nên đã ghi lại.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn đã tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung: cùng 5 năm 6 tháng tù; Trần Lệ Kiên: 5 năm tù; Luân Văn Nam: 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Luân Văn Nam có đơn kháng cáo xin giảm án và kêu oan, bị cáo Nguyễn Thành Trung có đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Luân Văn Nam rút nội dung kháng cáo kêu oan, giữ nội dung kháng cáo xin giảm án.
Ngày 12-9-2014, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm nhưng sau đó phải hoãn vì chỉ có 4/20 nhân chứng được triệu tập có mặt.
Ngày mai (30-9), tòa chuyển sang phần tranh tụng.
N.V


