10:09, 24/09/2014

Xét xử phúc thẩm nhóm thanh niên chém người

Ngày 24-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 7 bị cáo cùng phạm tội Cố ý gây thương tích do có kháng cáo tăng hình phạt của 2 bị hại và kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo...

Ngày 24-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 7 bị cáo cùng phạm tội Cố ý gây thương tích do có kháng cáo tăng hình phạt của 2 bị hại và kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo.

 

Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của 2 bị hại đối với 3 bị cáo là Nguyễn Đình Nam (sinh năm 1969, trú phường Phước Hòa), Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1991, trú xã Vĩnh Thái), Nguyễn Lý Duy Linh (sinh năm 1990, trú xã Vĩnh Thái); đồng thời chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt đối với  bị cáo Vũ Đình Sơn (sinh năm 1985, trú phường Phước Long), bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Nguyên (sinh năm 1991, trú xã Vĩnh Thái), Lê Xuân Thông (sinh năm 1983, trú phường Phước Long) và đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1991, trú phường Phước Long) do bị hại rút kháng cáo.

 

Như vậy, 7 bị cáo phải chấp hành mức án như sau: Nguyễn Đình Nam: 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Tài: 7 năm tù; Nguyễn Lý Duy Linh: 6 năm 3 tháng tù, Nguyễn Quốc Việt và Lê Xuân Thông: cùng 6 năm tù; Nguyễn Minh Nguyên: 3 năm tù và Vũ Đình Sơn: 2 năm tù.

 

Các bị cáo trước tòa
Các bị cáo trước tòa

 

Trước khi diễn ra phiên tòa, gia đình bị cáo Sơn đã bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình bị cáo Linh bồi thường cho bị hại 5 triệu đồng.

 

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 4-2-2013, tại khu vực xã Vĩnh Thái, Huỳnh Công Thắng kình cãi đòi nợ với anh Nguyễn Về. Linh đang ăn tất niên ở gần đó thấy vậy liền cùng Thắng đánh anh Về nhưng anh Nguyễn Minh Thông và Nguyễn Minh Nghĩa can ngăn. Do còn bực tức, Linh gọi điện thoại nhờ một nhóm thanh niên tới “giải tức”. Cả nhóm mang theo hung khí xông vào quán nhà anh Nghĩa, chém anh Nghĩa (thương tích 45%) và anh Thông (thương tích 48%).

 

Sau khi sự việc xảy ra, Tài và Việt ra đầu thú; Nguyên và Sơn đã bồi thường, được phía người bị hại làm đơn bãi nại; Nam bị bắt theo lệnh truy nã. Nam có 4 tiền án, Thông có 1 tiền án.

 

N.V