10:09, 02/09/2014

Xe vi phạm quy định về giao thông: Chưa khắc phục đã "chuồn"

Sáng 2-9, chiếc xe đầu kéo biển số 51C-42545, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-00184, do tài xế Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, trú xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đã "chuồn" khỏi hiện trường mà chưa khắc phục các vi phạm. Chiếc xe này đã bị Đội Cảnh sát giao thông Cam Ranh (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) tạm giữ chờ xử lý hôm 1-9.

Sáng 2-9, chiếc xe đầu kéo biển số 51C-42545, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-00184, do tài xế Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, trú xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đã “chuồn” khỏi hiện trường mà chưa khắc phục các vi phạm. Chiếc xe này đã bị Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Cam Ranh (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa) tạm giữ chờ xử lý hôm 1-9.


Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Khải - Đội trưởng Đội CSGT Cam Ranh cho biết, sáng 1-9, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn huyện Diên Khánh, tổ tuần tra của Đội phát hiện chiếc xe đầu kéo này đang lưu hành theo hướng Bắc - Nam, trên xe chở theo một máy biến áp “khủng” xuất phát từ Hà Nội. Tiến hành kiểm tra, tài xế Hưng đã xuất trình giấy phép lưu hành đặc biệt do Tổng cục Đường bộ cấp chở kiện hàng trên cho một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Theo giấy phép, xe đầu kéo này được phép chở kiện hàng có chiều cao tối đa là 4,2m nhưng thực tế lại chở hàng có chiều cao 4,6m. Ngoài vi phạm này, lực lượng công an còn phát hiện trên cabin xe chở 4 người, vượt 2 người so với quy định; xe lắp lốp không đúng kích cỡ. “Chúng tôi nghi ngờ chiếc xe này chở quá tải. Tuy nhiên, khi đưa xe vào Nhà máy Đường Cam Ranh để cân xác định tổng trọng tải thì không thể cân được do xe quá lớn. Sau đó, chúng tôi đưa xe đến Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh để cân nhưng cũng không thành, do xe không thể đi vào nhà máy vì quá khổ. Cuối cùng, chúng tôi phối hợp với Sở Giao thông vận tải để xác định trọng tải bằng cân lưu động, nhưng cân đã bị hư nên cũng không thể cân. Do vậy, vẫn chưa thể xác định được chiếc xe trên có tổng trọng tải thực tế là bao nhiêu”, Trung tá Khải nói.


Đội CSGT Cam Ranh đã yêu cầu lái xe dừng tại Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh để khắc phục các lỗi như: thay toàn bộ 18 lốp xe, hạ chiều cao, không được chở quá số người trên cabin mới được lưu hành. Tuy nhiên, đến sáng 2-9, chiếc xe “khủng” nêu trên đã rời khỏi hiện trường mà không báo lại cho lực lượng chức năng về việc đã khắc phục những vi phạm nêu trên hay chưa. Khi được hỏi tại sao không giám sát chặt chẽ chiếc xe này, lãnh đạo Đội CSGT Cam Ranh cho biết, những vi phạm trong trường hợp này không thuộc loại phải tạm giữ phương tiện mà chỉ yêu cầu tài xế khắc phục, sau đó báo lại để cơ quan chức năng đến kiểm tra, nếu khắc phục đúng thì mới có bước xử lý tiếp theo.


Được biết, hiện nay, Đội CSGT Cam Ranh đã tạm giữ giấy tờ liên quan của chiếc xe nêu trên để xử lý vi phạm hành chính. Các nhân chứng cho rằng, tổng trọng tải của chiếc xe “khủng” này có thể hơn 120 tấn.


T.LONG