
Sáng 4-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1990, trú Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 4 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù...
Sáng 4-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1990, trú Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 4 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù.
Do không có tiền mua ma túy sử dụng nên trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10-2013, Hoàng và Nguyễn Văn Tuấn đã thực hiện 1 vụ cướp giật và 2 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể:
Khoảng 12 giờ ngày 10-8-2013, tại khu vực đường 23-10, Nha Trang, Tuấn chở Hoàng cướp giật 1 giỏ xách của một người nước ngoài đang đi xe đạp trên đường. Trong giỏ xách có 1 điện thoại di động trị giá hơn 9 triệu đồng, 6 triệu đồng tiền Việt và thẻ ATM.
Khoảng 12 giờ 15 ngày 20-9-2013, trước một cửa hàng bán đĩa CD trên đường Lý Tự Trọng, Tuấn và Hoàng đã trộm cắp 1 xe đạp điện trị giá hơn 9,3 triệu đồng và một máy tính Casio trị giá hơn 200.000 đồng.
Khoảng 18 giờ ngày 3-10-2013, tại khu vực trước nhà đa năng trường THPT Lý Tự Trọng, Tuấn và Hoàng trộm cắp 1 xe đạp điện trị giá gần 8 triệu đồng.
Tổng giá trị tài sản mà cả hai chiếm đoạt trị giá hơn 32,5 triệu đồng.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Huy Hoàng. |
Bị cáo Hoàng đã có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Không tố giác tội phạm.
Đối với Nguyễn Văn Tuấn, do đã bỏ trốn và đang bị truy nã nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
N.V





