
Thời gian vừa qua, tình trạng mất cắp tài sản, ngư, lưới cụ trên ghe thuyền của ngư dân ở các xã ven biển thuộc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) diễn ra liên tục đến mức đáng báo động...
Thời gian vừa qua, tình trạng mất cắp tài sản, ngư, lưới cụ trên ghe thuyền của ngư dân ở các xã ven biển thuộc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) diễn ra liên tục đến mức đáng báo động...
Theo anh Nguyễn Thanh Long (ngư dân phường Ninh Hải), gần đây, tình trạng người dân bị kẻ gian lấy cắp ngư, lưới cụ liên tiếp xảy ra tại khu vực các ghe, tàu neo đậu. Thời điểm mà kẻ gian thường chọn để hành động chủ yếu là ban đêm. Nhưng cũng có một số vụ, đối tượng trộm cắp lợi dụng buổi trưa vắng người để trộm đồ. Anh Long kể: “Bọn trộm rất ranh ma! Cách đây không lâu, mãi 10 giờ ghe tôi mới cập bến, nhưng đến khi ăn cơm trưa xong, quay ra ghe thì giàn lờ 50 chiếc ở trên ghe đã không cánh mà bay. Đây là giàn ngư, lưới cụ tôi mới mua với giá 2 triệu đồng. Nếu hôm đó, bình phát điện và ắc quy mà khóa không kỹ thì chắc chắn cũng bị chúng rinh luôn”. Cũng vừa bị mất đồ, ông Huỳnh Văn Lộc (phường Ninh Hải) bức xúc: “Bình ắc quy giá 5 triệu đồng tôi mới dùng được hơn 1 tháng đã bị bọn chúng tháo mất. Trước đây, không có tình trạng này; nay hở ra là mất, mình mà không ở dưới ghe là bọn trộm lấy sạch những gì bán được”.
![]() |
| Khu vực ghe, tàu hay bị mất cắp ở xã Ninh Phước. |
Tình trạng mất ngư, lưới cụ không chỉ xảy ra ở phường Ninh Hải, mà ở Ninh Thủy, Ninh Phước cũng diễn ra khá nhiều. Anh Phạm Văn Phương (thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước) cho biết: “Hồi tháng 8, trong 1 tuần ghe của tôi 2 lần bị mất đồ. Lần đầu, do bận việc tôi không xuống ghe ngủ đêm, sáng ra phát hiện kẻ gian đã lấy trộm 1 bình ắc quy. Khoảng 5 - 6 ngày sau, chỉ trong khoảng thời gian từ 20 đến 22 giờ, tôi lên bờ uống nước với mấy người bạn, trở lại ghe đã thấy kẻ gian lục tung đồ và lấy đi 1 bình phát điện và 1 bình ắc quy. Cả 2 lần bị mất, ghe tôi thiệt hại khoảng 10 triệu đồng”. Ngoài ra, còn không ít các trường hợp bị các đối tượng trộm cắp tháo cả chân vịt của ghe, tàu.
Được biết, phần lớn các chủ ghe sau khi bị mất cắp thường không báo công an, hoặc báo khi vụ việc xảy ra khá lâu. Chính vì thế, cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình xác minh. Thậm chí khi công an đến hiện trường thì các dấu vết và manh mối không còn. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Trưởng Công an xã Ninh Phước cho biết: “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Ninh Phước xảy ra 10 vụ mất cắp tài sản. Các vụ mất máy định vị, bình phát điện, bình ắc quy, người dân có đến báo cho lực lượng Công an nhưng rất khó tìm ra thủ phạm. Ngoài những ghe bị mất ngư, lưới cụ, một số ghe đi lặn ở ngoài biển, khi lặn xuống nước, ngư dân thường để tài sản như điện thoại, bóp ở trên ghe, thúng, không ai trông coi nên các đối tượng cũng dễ bề hành động”. Theo ông Thuận, thời gian vừa qua, Công an xã Ninh Phước đã nhiều lần tuyên truyền cho người dân vấn đề này, song người dân vẫn chủ quan nên việc mất ngư, lưới cụ tiếp tục xảy ra. Đó cũng chính là thực trạng chung đang diễn ra ở các phường Ninh Hải, Ninh Thủy.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Điền - Phó Trưởng Công an phường Ninh Hải khuyến cáo: “Tuy lực lượng Công an liên tục tuần tra nhưng đối với các tài sản mà ngư dân để trên ghe thuyền thì rất khó đảm bảo an toàn. Để không bị mất tài sản, người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Các ghe khi vào bờ nên đậu theo nhóm và cắt cử người trông coi cẩn thận, nhất là vào ban đêm và trong khoảng thời gian buổi trưa, chập tối. Nếu không may bị mất cắp, ngư dân nên nhanh chóng báo cho cơ quan Công an để có hướng xử lý kịp thời”.
Đình Lâm - Hải Lăng


