10:09, 30/09/2014

Sau khi Tòa tuyên án: Bị cáo tự tử nhưng bất thành

Ngày 29-9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa ra xét xử 2 bị cáo: Trịnh Thế Phương (30 tuổi, trú tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi) và Huỳnh Ngọc Hữu Phúc...

Ngày 29-9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa ra xét xử 2 bị cáo: Trịnh Thế Phương (30 tuổi, trú tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi) và Huỳnh Ngọc Hữu Phúc (21 tuổi, trú tổ dân phố Lợi Hiệp, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) cùng về tội Cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù giam. Sau khi Tòa tuyên án, cho rằng mình bị oan, bị cáo Phương đã bất ngờ dùng lưỡi dao lam tự cứa vào cổ mình gây trọng thương.


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cam Ranh, khuya 19-4-2013, Phương, Phúc và một số đối tượng ngồi nhậu tại khu vực chùa Phật Mẫu (thuộc tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi). Đến khoảng 0 giờ ngày 20-4, có thêm 4 thanh niên khác nhập cuộc. Lúc này, Phạm Trọng Nghĩa đi xe máy chở theo Nguyễn Đình Thắng (cả hai đều trú tại TP. Cam Ranh) đến nói với nhóm của Phương rằng: “Hồi nãy có 4 thằng nào đòi đánh tao?”. Nhóm của Phương, Phúc mời Nghĩa và Thắng uống rượu, uống xong cả hai bỏ đi. Tuy nhiên, nghĩ rằng Nghĩa sẽ quay lại gây sự nên Phương cùng một đối tượng đi nhặt gạch, đá thủ sẵn.


Một lúc sau, Nghĩa, Thắng quay lại. Được nhóm của Phương mời rượu, Nghĩa không uống mà ném ly rượu xuống đất rồi ẩu đả với hai thanh niên trong nhóm. Cuộc hỗn chiến xảy ra giữa hai bên, Nghĩa và Thắng đã bị nhóm của Phương, Phúc ném đá và chém bằng mã tấu. Sau đó, các đối tượng này đã bị bắt giữ. Riêng Trịnh Thế Phương và Huỳnh Ngọc Hữu Phúc, sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến ngày 30-10-2013, Phương bị bắt tạm giam, còn Phúc bị bắt tạm giam từ ngày 4-11-2013.


Trung tâm Pháp y tỉnh đã kết luận: Tỷ lệ thương tật của Phạm Trọng Nghĩa là 29% (xếp hạng thương tật vĩnh viễn), Nguyễn Đình Thắng là 61% (xếp hạng thương tật vĩnh viễn).


Ngày 26-12-2013, Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh đã đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm vụ án nêu trên. Tòa đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 5 đến 15 năm tù giam. Riêng bị cáo Phương và Phúc, sau 3 lần bị Tòa trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra bổ sung, đến ngày 29-9, cả hai bị đưa ra xét xử với tội danh nêu trên.


Trao đổi với phóng viên chiều 30-9, Trung tá Lê Bửu Lộc - Phó Trưởng Công an TP. Cam Ranh cho biết: Sau khi làm công tác tư tưởng, hiện sức khỏe, tinh thần Trịnh Thế Phương đã ổn định. Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP. Cam Ranh đã đưa Phương về Nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh vào tối 29-9. Để xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an TP. Cam Ranh cũng đã yêu cầu những người có nhiệm vụ dẫn giải bị cáo Phương đến Tòa làm bản tường trình để xem xét xử lý.


THÀNH LONG