
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Lưu Giang (sinh năm 1969, trú Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường gần 460 triệu đồng cho các bị hại (đã trừ phần tiền mà bị cáo đã trả trước đó).
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Lưu Giang (sinh năm 1969, trú Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường gần 460 triệu đồng cho các bị hại (đã trừ phần tiền mà bị cáo đã trả trước đó).
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Đức Lưu Giang. |
Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài và trả các khoản nợ vay, Giang nói dối nhiều người là cần tiền đầu tư mua bán cà phê tại Công ty Cà phê Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk tại tỉnh Đắk Lắk, là quê bị cáo, để được vay tiền. Bằng cách này, từ tháng 7 đến tháng 10-2010, bị cáo đã vay tiền, vàng của 10 người, qua đó chiếm đoạt hơn 794 triệu đồng. Trong đó, 469 triệu đồng có giấy nhận nợ, còn lại không có giấy tờ. Tổng số tiền lãi bị cáo đã trả là 336 triệu đồng. Riêng trường hợp 1 người bị hại ở Ninh Hòa có đơn tố giác bị cáo vay 41 triệu đồng nhưng địa phương xác minh người này đã bỏ đi nên Tòa không xem xét.
Quá trình điều tra, xác minh tại Công ty Cà phê Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk cho thấy bị cáo không hề giao dịch mua, bán cà phê tại đây. Sau khi chiếm đoạt, tháng 10-2012, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4-3-2014, Công an tỉnh ra quyết định truy nã Nguyễn Đức Lưu Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12-3-2014, Giang đầu thú.
N.V




