03:09, 04/09/2014

Lãnh án vì mua bán cần sa trái phép

Sáng 4-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thải (sinh năm 1972, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) 6 năm tù, Nguyễn Văn Thơm (sinh năm 1962, trú Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy...

Sáng 4-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thải (sinh năm 1972, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) 6 năm tù, Nguyễn Văn Thơm (sinh năm 1962, trú Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài hình phạt chính, 2 bị cáo còn chịu phạt bổ sung 10 triệu đồng.


Vào lúc 10 giờ 15 ngày 10-12-2013, tại khu vực phường Xương Huân, Thải bị bắt quả tang đang bán trái phép chất ma túy cho Hoàng Nam Bình. Công an đã thu giữ của Bình 1,22g hoa, lá cần sa, thu giữ của Thải 1,386g hoa, lá cần sa cùng 300.000 đồng. Khám xét nơi ở của Thải, công an còn thu được 26,82g cần sa. Từ tháng 10-2013, Thải đã nhiều lần bán cần sa cho Hoàng Nam Bình và một số người nghiện, có người khoảng 2-3 lần/ngày, mỗi lần 1 bịch với giá 200.000-400.000 đồng.


Khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, tại khu vực xã Vạn Long, Vạn Ninh, cơ quan điều tra đã thu giữ của Thơm 14,186 g hoa, lá cần sa. Từ tháng 10-2013, Thơm đã hai lần bán cần sa cho Thải với số tiền 1 triệu đồng/lần. Mỗi lần bán, Thơm được Thải cho 100.000 -200.000 đồng. Ngày 10-12-2013, Thơm bị phát hiện khi đang ở điểm hẹn chờ bán cần sa cho Thải với giá 500.000 đồng.

 

Bị cáo Nguyễn Văn Thơm (trái) và Nguyễn Văn Thải.
Bị cáo Nguyễn Văn Thơm (trái) và Nguyễn Văn Thải.


Thơm khai số cần sa có được là do mua của Nguyễn Văn Lặc, người cùng thôn. Lặc khai có trồng cần sa phơi khô để nuôi gà đá, Thơm đã tới xin cần sa nhưng Lặc không cho, hiện Lặc cũng không còn cần sa. Khám xét nơi ở của Lặc, cơ quan điều tra không thu giữ được gì.


Hoàng Nam Bình đã bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối với Lặc, tài liệu điều tra hiện chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.


N.V