04:09, 12/09/2014

Hoãn xử phúc thẩm vụ ăn chặn trầm kỳ ở Khánh Sơn

Sáng 12-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Luân Văn Nam (trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa)...

Sáng 12-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Luân Văn Nam (trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) do có đơn kháng cáo của 2 trong số 5 bị cáo đã bị xét xử sơ thẩm hồi tháng 6 vừa qua.

 

Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều người làm chứng quan trọng nên Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

 

Bị cáo Luân Văn Nam và Nguyễn Thành Trung (phải)
Bị cáo Luân Văn Nam và Nguyễn Thành Trung (phải)

 

Theo hồ sơ, tháng 9-2012, 3 bị cáo nguyên là cán bộ Công an huyện Khánh Sơn gồm: Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung và Trần Lệ Kiên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm trái với quy định của pháp luật khi thu giữ 1 đoạn trầm kỳ mà người dân khai thác trái phép tại núi Gộp Ngà (xã Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa), gây thiệt hại cho Nhà nước 3,8 tỉ đồng. Luân Văn Nam và Nguyễn Hồng Hà cũng thu giữ một đoạn trầm kỳ khai thác trái phép, gây thiệt hại cho Nhà nước 350 triệu đồng. Nguyễn Thành Trung biết rõ 2 đoạn trầm kỳ do những người trên phạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra mua bán và đưa ra tỷ lệ ăn chia nhằm mục đích hưởng lợi.

 

Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung: cùng 5 năm 6 tháng tù; Trần Lệ Kiên: 5 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Luân Văn Nam cũng bị tuyên phạt về tội danh này với mức án 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Luân Văn Nam có đơn kháng cáo xin giảm án. Bị cáo Nguyễn Thành Trung có đơn kháng cáo kêu oan.

 

N.V