
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang xảy ra khá nhiều vụ mất trộm xe đạp điện, đa phần nạn nhân là học sinh.
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang xảy ra khá nhiều vụ mất trộm xe đạp điện, đa phần nạn nhân là học sinh.
Mới đây, em Vũ Bảo Duy (học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang) bị mất trộm chiếc xe đạp điện hiệu ICATS trị giá hơn 10 triệu đồng. Theo lời Duy, hôm đó, sau giờ học, em ghé vào tiệm internet ở đường Trịnh Phong để chơi điện tử. Hơn 1 giờ sau, khi ra khỏi tiệm, chiếc xe đạp điện của em đã “không cánh mà bay”. Sau khi mất xe, chủ quán internet đã hỗ trợ em 2,5 triệu đồng. Khi Duy cùng người nhà đến Công an phường Tân Lập, TP. Nha Trang để trình báo, Công an tiếp nhận vụ việc nhưng cho biết “việc tìm lại chiếc xe rất khó khăn do xe đạp điện không có biển kiểm soát, không có số khung, số máy như xe máy”. Cách đó không lâu, em Nguyễn Văn Hùng (phường Phước Tiến, Nha Trang) cũng bị mất trộm chiếc xe đạp điện hiệu Yamaha khi đi tắm biển. “Em đã khóa xe cẩn thận nhưng vẫn bị kẻ gian phá khóa lấy mất”, Hùng nói.
![]() |
| Kẻ gian thường nhắm đến xe đạp điện của học sinh để trộm. |
Qua tìm hiểu, việc mất trộm xe đạp điện xảy ra khá nhiều. Bọn trộm thường lảng vảng trước các tiệm internet, trường học, lợi dụng sơ hở của chủ xe để trộm. Mới đây, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã đưa Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1990, trú 39/17 đường 2-4, Nha Trang) ra xét xử vì tội Trộm cắp tài sản. Một lần đi ngang qua tiệm CD Như Ý (đường Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang), Hoàng thấy chiếc xe đạp điện không khóa nên đã lén dắt đi bán lấy tiền tiêu xài. Vài ngày sau, khi đi qua Trường THPT Lý Tự Trọng, thấy cổng trường không khóa, bên trong có nhiều xe đạp điện của học sinh, đồng bọn cảnh giới để Hoàng vào trong trộm xe đạp điện của một học sinh. Trước đó, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang cũng đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tài (sinh năm 1989, trú thôn Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang) 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tài cùng đồng bọn trộm xe đạp điện tại một tiệm internet ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận còn trộm xe đạp điện ở gần Bưu điện Vĩnh Hải, khi đem đi tiêu thụ thì gặp công an, sợ bị lộ nên đã vứt xe bỏ trốn. Mới đây, Phùng Minh Vũ (sinh năm 1993), Lê Thanh Tân (sinh năm 1992) cùng trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh cũng đã phải vào tù vì trộm xe đạp điện. Trong gần 2 tháng cuối năm 2013, Vũ và Tân đã thực hiện 4 vụ trộm xe đạp điện ở xã Vạn Thắng, thị trấn Vạn Giã, đem bán lấy tiền tiêu xài. Trước Tòa, chúng khai trộm xe đạp điện vì giá trị của nó không thua kém xe máy là bao, lại dễ tiêu thụ.
Các đối tượng nhắm đến xe đạp điện để trộm vì người sử dụng chủ yếu là học sinh, chưa có tinh thần cảnh giác cao, không khóa xe cẩn thận. Mặt khác, xe đạp điện có giá trị lớn, dễ tiêu thụ hơn xe máy do không có biển kiểm soát. Theo khuyến cáo của công an, những người đi xe đạp điện cần khóa, giữ xe cẩn thận, khi đi chơi ở công viên, bãi biển nên gửi xe vào các bãi xe có người trông coi để tránh bị mất cắp. Thực tế cho thấy, đã có trường hợp các đối tượng trộm cắp chở nhau đi trên xe máy, khi thấy xe đạp điện đã khóa nhưng không người trông nên khiêng luôn cả xe rồi tẩu thoát.
NHẬT LỆ




