
Với thủ đoạn mạo danh các nhà mạng, các công ty để gọi điện thoại cho khách hàng thông báo trúng thưởng, sau đó yêu cầu trả phí giao dịch nhận thưởng bằng cách nạp thẻ cào điện thoại, những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng vì sự nhẹ dạ, cả tin của người dân.
Với thủ đoạn mạo danh các nhà mạng, các công ty để gọi điện thoại cho khách hàng thông báo trúng thưởng, sau đó yêu cầu trả phí giao dịch nhận thưởng bằng cách nạp thẻ cào điện thoại, những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng vì sự nhẹ dạ, cả tin của người dân.
Mất tiền vì cả tin
Tuy sự việc xảy ra đã 1 tuần, nhưng khi nhắc lại, anh P.V.H (tạm trú tại số 3 Bà Triệu, TP. Nha Trang) vẫn còn bức xúc. Anh kể: Chiều 5-9, anh nhận được điện thoại từ số 01634965xxx. Một người đàn ông tự nhận mình là nhân viên của Vietcombank, thông báo chúc mừng anh đã may mắn trúng thưởng trong đợt quay số nhân dịp lễ 2-9; giải thưởng gồm tiền mặt là 130 triệu đồng và 1 chiếc xe tay ga Nouvo trị giá 38 triệu đồng. Sau đó, người này yêu cầu anh H. nạp 750.000 đồng bằng hình thức mua card nạp tiền điện thoại, rồi đọc mã số trên đó để kích hoạt mã số trúng thưởng. Nếu không kích hoạt mã số thì coi như khách hàng từ chối giải thưởng.
Quá vui sướng, anh H. liền đi mua 1 card điện thoại rồi cung cấp mã số card nạp tiền điện thoại cho người tự xưng là nhân viên của Vietcombank. “Đến 16 giờ cùng ngày, người này lại tiếp tục gọi và yêu cầu tôi nạp thêm tiền. Ông ta bảo rằng, Vietcombank sẽ trực tiếp chuyển xe cho người trúng thưởng nhưng để vận chuyển xe được thì cần phải làm biển số xe. Ông ta yêu cầu tôi đóng thêm 2,5 triệu đồng nữa cũng với hình thức gửi mã số card Viettel” - anh H. cho biết.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Chưa dừng lại ở đó, sáng 6-9, đối tượng lừa đảo tiếp tục điện thoại yêu cầu anh H. nạp tiếp 3.520.000 đồng nữa để kích hoạt mã số trúng thưởng, làm thủ tục cho anh nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 130 triệu. Tuy bắt đầu nghi ngờ, đồng thời nhiều bạn bè can ngăn nhưng anh H. nghĩ “đã trót đâm lao thì phải theo lao, nếu không nạp nữa thì vừa mất tiền, vừa mất giải thưởng”, nên anh H. bấm bụng vay mượn để thực hiện theo đúng yêu cầu của người tự nhận là nhân viên của Vietcombank. Sau khi đã nạp đầy đủ tiền theo yêu cầu, đợi mãi không thấy ai liên hệ trao thưởng, điện vào số điện thoại của người đàn ông đó thì không ai bắt máy, lúc này anh H. mới tin mình bị lừa.
Cần nâng cao cảnh giác
Được biết, thời gian qua, ở TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hòa đã có nhiều trường hợp bị lừa tương tự như anh H. Theo Công an thị xã Ninh Hòa, đã có một số nạn nhân ở xã Ninh Xuân bị các đối tượng gọi điện thoại tới lừa trúng thưởng. Vì nhẹ dạ, cả tin, nhiều phụ nữ ở xã này cũng thực hiện nạp tiền qua hình thức cung cấp mã số card điện thoại với số tiền hàng chục triệu đồng. Sau khi phát hiện bị lừa, các nạn nhân đã đến trình báo với cơ quan công an. Tuy nhiên, tất cả các số điện thoại mà các đối tượng dùng để lừa đảo đều là sim “rác” nên gây khó khăn cho công tác điều tra.
Theo ghi nhận của chúng tôi, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này khá đơn giản, nhưng do đánh trúng tâm lý thích nhận phần thưởng của người dân nên chúng dễ dàng đạt được mục đích. Sau khi gọi điện, thấy “con mồi” nào còn lưỡng lự không tin tưởng thì lập tức những đối tượng này liền ra sức thuyết phục, thậm chí còn chuyển máy cho “con mồi” nói chuyện điện thoại với “giám đốc” để tạo niềm tin. Số tiền ban đầu những đối tượng này yêu cầu thường chỉ vài trăm ngàn, đến khi nạn nhân đã nạp tiền thì chúng tìm đủ lý do để moi tiền thêm. Nếu bị “bắt bài”, các đối tượng buông lời chửi rủa và tắt máy ngay. Chị N.T.L (ở tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) cho biết: “Tôi bị một đối tượng dùng đầu số của Mobifone gọi điện đến thông báo tôi đã trúng thưởng trong chương trình tri ân khách hàng của Mobifone. Chúng cũng yêu cầu tôi nộp tiền bằng hình thức cung cấp mã số card điện thoại để xác nhận giải thưởng. Song tôi thấy nghi ngờ nên dùng một mã số thẻ card đã sử dụng để gửi. Thấy không lừa được tôi, chúng đã gọi điện lại chửi và tắt máy luôn. Sau đó, tôi hỏi bạn bè thì cũng có nhiều người bị lừa như vậy”.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: “Trước đây, ở Nha Trang cũng đã từng xảy ra tình trạng lừa đảo qua điện thoại. Các trường hợp vừa nêu hiện chưa thấy ai đến trình báo với cơ quan công an. Công an TP. Nha Trang đã thông báo, tuyên truyền rất nhiều về những thủ đoạn lừa đảo này nhưng không hiểu sao vẫn có người dân bị mắc bẫy”. Trước thực trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh thiệt hại về tài sản; khi phát hiện những cá nhân có hành vi lừa đảo, người dân nên đến cơ quan công an gần nhất để trình, tố giác tội phạm.
Đình Lâm



