
Mới đây, gia đình ông Nguyễn Láy (trú tại 157 đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) phải gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để cầu cứu về việc bà Nguyễn Thị Kim Liên (trước đây thường trú tại địa phương) đổ xà bần bít lối đi, ngăn cản quyền sử dụng đất của gia đình mình.
Mới đây, gia đình ông Nguyễn Láy (trú tại 157 đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) phải gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để cầu cứu về việc bà Nguyễn Thị Kim Liên (trước đây thường trú tại địa phương) đổ xà bần bít lối đi, ngăn cản quyền sử dụng đất (QSDĐ) của gia đình mình. Ông Láy bức xúc: “Đất của gia đình tôi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ, nhưng không hiểu vì sao khi có người khác đến ngăn cản QSDĐ thì không cơ quan nào đứng ra xử lý dứt điểm để bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi”.
Năm 2012, ông Láy mua thửa đất này và được UBND TP. Nha Trang cấp GCNQSDĐ từ ngày 3-4-2014. Ngày 9-4-2014, không hiểu vì sao bà Nguyễn Thị Kim Liên lại đến đổ xà bần phía trước nhà ông, ngăn cản lối đi, không cho gia đình ông đi vào phần nhà đất của gia đình mình. Theo ông Láy, khi UBND phường tiến hành hòa giải, bà Liên không đưa ra được bất kỳ chứng cứ pháp lý nào chứng minh về QSDĐ nên hòa giải không thành. UBND phường hướng dẫn 2 bên kiện ra Tòa để được giải quyết. Ông gửi đơn ra Tòa thì Tòa cho rằng đất ông đang ở hợp pháp, được Nhà nước chứng nhận, ông không tranh chấp với ai nên không cần phải khởi kiện. Gửi đơn khiếu nại lên Phòng Quản lý đô thị, cơ quan này cũng cho rằng đó là trách nhiệm của UBND phường.
![]() |
| Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn bị người khác đổ xà bần xâm phạm. |
Chính vì không cơ quan nào giải quyết, từ tháng 4-2014 cho đến nay, bà Liên liên tục có hành vi gây cản trở QSDĐ của gia đình ông Láy. Thậm chí, bà này còn tự ý phá dỡ hàng rào thép B40 và đập trụ bê tông mà gia đình ông Láy xây dựng trên phần đất của mình. Theo ông Láy, bà Liên không yêu cầu cơ quan nào giải quyết tranh chấp mà dùng áp lực này để đòi ông phải chi 130 triệu đồng. Lý do là theo bà Liên trước đây có trồng rau muống trên khu vực này, sau đó Nhà nước thu hồi, còn một phần diện tích đất của bà nằm trong phần đất của ông Láy!(?)
Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Khánh Nguyện - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường khẳng định: “Việc đất đã có GCNQSDĐ nếu xảy ra tranh chấp, UBND phường tiến hành hòa giải là đúng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người tranh chấp tự ý đổ xà bần và có hành vi ngăn cản QSDĐ thì chính quyền phải lập tức lập biên bản hành chính về việc này. Đồng thời, yêu cầu người có hành vi ngăn cản QSDĐ phải khôi phục hiện trạng. Nếu UBND phường Vĩnh Hải chỉ hòa giải là không đúng”.
Ông Lê Hàng Nhật Tuấn - Chủ tịch UBND phường cũng thừa nhận: “Tôi mới nhậm chức từ tháng 7-2014 nên việc xử lý trước đây tôi chưa nắm được. Trường hợp của ông Nguyễn Láy, UBND phường sẽ là cơ quan giải quyết và phường phải lập biên bản xử lý hành vi đổ xà bần, ngăn cản QSDĐ của bà Liên. Chưa bàn chuyện tranh chấp, nhưng ở đây đất của ông Láy đã được cấp GCNQSDĐ nên tất cả đều phải tôn trọng quyền mà Nhà nước đã chứng nhận. Trong thời gian tới, tôi sẽ xử lý vấn đề này”.
Đình Lâm



