
Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh vừa tuyên phạt bị cáo Lê Công Vinh (24 tuổi, trú thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam. Tổng hợp với bản án trước, Vinh sẽ phải ngồi tù 7 năm.
Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh vừa tuyên phạt bị cáo Lê Công Vinh (24 tuổi, trú thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam. Tổng hợp với bản án trước, Vinh sẽ phải ngồi tù 7 năm.
Vinh vốn là đối tượng có 2 tiền án, bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Vinh được giam chung với một đối tượng cũng bị bắt giữ về tội này là Phan Võ Minh Trung (tức Thương, 28 tuổi, trú thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, có 2 tiền án) tại phòng số 4 khu nhà D của Nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23-11-2013, Vinh và Trung đã bàn bạc với nhau phá cửa phòng giam để trốn. Trung đứng cảnh giới để Vinh thực hiện phá cửa sắt phòng giam. Sau đó, cả hai chạy đến phòng giam số 6, leo lên tường để chui qua khung sắt hàng rào bảo vệ của dãy nhà giam khu D nhưng do khung sắt hẹp nên không chui qua được. Vinh, Trung tiếp tục chạy lên tầng 2 để tìm cách trốn ra ngoài nhưng không được nên chạy xuống tầng 1, dùng tay đẩy mạnh cửa chính dãy nhà D để trốn ra ngoài. Khi Vinh, Trung đang đẩy cửa thì các phạm nhân đang ở phòng giam số 3, số 5 nhìn thấy nên tri hô và dùng chân đạp vào cửa phòng giam tạo tiếng vang để báo cho cán bộ Nhà tạm giữ đến bắt quả tang Vinh, Trung và thu giữ tang vật.
![]() |
| Bị cáo Lê Công Vinh trước vành móng ngựa. |
Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 24-8-2013, Vinh đã một lần cùng 2 đối tượng khác thực hiện việc trốn khỏi buồng y tế trại tạm giam thoát ra ngoài nhưng sau đó đã bị bắt lại.
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo không những đã xâm phạm đến chế độ giam giữ, cải tạo người phạm tội, gây trở ngại cho công tác điều tra, xét xử người phạm tội mà còn có thể đe dọa xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.
HOÀNG VĂN




