07:08, 23/08/2014

Đừng "mượn" xe kiểu ấy!

Nghe Tòa tuyên án xong, bị cáo Lê Đình Duẫn (sinh năm 1974, trú Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) mừng rơn: "Nghe tuyên phạt 3 tháng 24 ngày tù về tội trộm cắp tài sản và trả tự do tại Tòa, tôi rất mừng. Tôi sợ lắm rồi, không dám tái phạm nữa đâu!".

Nghe Tòa tuyên án xong, bị cáo Lê Đình Duẫn (sinh năm 1974, trú Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) mừng rơn: “Nghe tuyên phạt 3 tháng 24 ngày tù về tội trộm cắp tài sản và trả tự do tại Tòa, tôi rất mừng. Tôi sợ lắm rồi, không dám tái phạm nữa đâu!”. Nói rồi, bị cáo cuống quít theo mấy cảnh sát bảo vệ ra xe về trại làm thủ tục để còn kịp đón xe về nhà, bởi vợ con đang mong.


Do nhà quá nghèo nên Duẫn không được đi học. Lớn lên, Duẫn chỉ biết đi làm thuê để kiếm sống. Ở quê không có việc làm nên Duẫn đến Cam Ranh tìm việc, mong kiếm được ít tiền gửi về nuôi vợ và 2 con. Nhưng tới Cam Ranh, Duẫn tìm mãi cũng không có việc làm; ít tiền mang theo phòng thân cũng tiêu hết. Chẳng biết vay mượn ai, Duẫn lang thang trên đường đến tối 25-2-2014, khi đi ngang nhà chị Bùi Thị Ngọc Minh (phường Cam Lợi), thấy trong nhà dựng một chiếc xe đạp điện (trị giá 2,8 triệu đồng) không người trông coi, Duẫn đánh liều vào dắt xe ra khỏi cổng, định chạy xe về nhà gặp vợ con, nhưng bị chủ nhà phát hiện, bắt giữ.


 Ngày 23-4, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Cam Ranh mở phiên tòa xét xử Duẫn và tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù. Sau đó, Duẫn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mới đây, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo trình bày không có ý định trộm cắp, chỉ vì không có tiền mua vé ô tô về nhà nên nhất thời “mượn tạm” xe để về nhà với vợ con. Bị cáo rất ân hận về việc làm của mình. Tòa xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, nhận thức pháp luật hạn chế nên đã chấp nhận kháng cáo, giảm từ 6 tháng tù xuống còn 3 tháng 24 ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) và tuyên trả tự do tại Tòa.


Trước đó, TAND TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Bình (sinh năm 1971, trú Hòa Mỹ Tây, Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, hiện ở Vĩnh Nguyên, Nha Trang) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.


Khoảng 12 giờ 30 ngày 5-12-2013, sau khi nhậu với bạn, Bình đi bộ ra đường Lê Đại Hành đón xe ôm về nhà nhưng không thấy. Đúng lúc đó, Bình phát hiện có chiếc xe máy (trị giá hơn 17 triệu đồng) của anh Phạm Thành Nhân đang dựng trên vỉa hè, chìa khóa còn gắn trên xe nên lấy trộm rồi nổ máy chạy về cảng cá Hòn Rớ (Phước Đồng, Nha Trang), dựng tại bãi xe của cảng cá. Sau đó, anh Nhân đã đến Công an phường Phước Tiến trình báo việc mất xe. 10 giờ 40 ngày 6-12-2013, Bình đến cơ quan Công an đầu thú. Tại đây, Bình khai do không đón được xe thồ để về nhà, lúc đó lại đang say quá, thấy có chiếc xe còn gắn chìa khóa nên mượn tạm chạy về, không có ý trộm cắp để xài hay mang bán. Tuy nhiên, hành vi của Bình đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã bị xử lý.


HOÀNG VĂN