07:08, 12/08/2014

Đe dọa để cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo rút đơn kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1968, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa)

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo rút đơn kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1968, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải chấp hành hình phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.


Khoảng cuối tháng 3-2013, bị cáo Gái cho em trai của anh Dương Bảo Kiên vay 117 triệu đồng. Sau đó gần 1 tháng, người nợ khất hẹn đến giữa tháng 5 sẽ trả hết. Đến hẹn, không thấy trả, bị cáo Gái đến nhà đòi, gặp một chủ nợ khác cũng đến đòi 80 triệu đồng. Thấy người nợ không có khả năng trả nên bị cáo Gái cho rằng anh Kiên phải có trách nhiệm trả nợ thay em mình (cha mẹ của anh Kiên đã mất). Ngoài ra, bị cáo còn “tiện thể” đòi 80 triệu đồng của chủ nợ kia với tổng cộng số tiền nợ là 197 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Kiên không đồng ý. Chiều 17-5-2013, Gái bảo con gái đưa gói đồ, trong đó có bọc một khẩu súng nhựa cho người làm công của anh Kiên, nhờ anh này chuyển đến để dằn mặt anh Kiên. Ngoài ra, bị cáo cùng con trai nhiều lần nhắn tin đe dọa, khiến anh Kiên lo sợ và đồng ý trả nợ. Bị cáo đã bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của anh Kiên.


N.V