10:08, 29/08/2014

Triệt phá nhiều chuyên án ma túy

Với việc nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án, mang lại sự bình yên trên các địa bàn biên giới biển.

Với việc nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy (TPMT), lực lượng phòng, chống TPMT Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án, mang lại sự bình yên trên các địa bàn biên giới biển.


Thấy rõ tính cấp thiết và nguy hại của TPMT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra xác minh, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm để phá bắt các tụ điểm, đối tượng sử dụng và mua bán ma túy nhằm làm giảm hoạt động của TPMT trên khu vực biên giới biển. Qua đó, lực lượng phòng, chống TPMT BĐBP tỉnh đã triệt phá được nhiều chuyên án, vụ án.

 

Số lượng ma túy được thu giữ trong chuyên án 822B.
Số lượng ma túy được thu giữ trong chuyên án 822B.


 Điển hình như, thực hiện chuyên án 822B, đêm 18-7, lực lượng phòng, chống TPMT BĐBP tỉnh bắt quả tang Đặng Văn Hào (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1970), cả hai đều trú TP. Nha Trang, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại hiện trường gồm 101 cục chất rắn màu trắng cùng 1 tép (có trọng lượng hơn 83 gam); 3 gói nhỏ đựng chất bột màu trắng dạng tinh thể đá (có trọng lượng hơn 16 gam). Trước những chứng cứ phạm tội, 2 đối tượng khai nhận mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về chưa kịp bán cho người nghiện thì bị bắt giữ.   


Gần đây nhất, vào ngày 6-8, các trinh sát BĐBP tỉnh bắt hai đối tượng: Phan Thị Kim Vân (sinh năm 1968, trú tổ 10 thị trấn Diên Khánh), Ngô Văn Hạnh (sinh năm 1968, trú TP. Nha Trang) về hành vi tàng trữ trái phép 21 gam heroin (tương đương hơn 1.000 tép). Để qua mắt các lực lượng chức năng, Vân đã thuê một sạp bán hàng ở chợ Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) để bán bún, từ đó lấy “hàng trắng” về bán cho người nghiện. Hoạt động của Vân và Hạnh không qua được tầm kiểm soát của các trinh sát BĐBP.


Riêng 7 tháng năm 2014, lực lượng BĐBP tỉnh đã phá 12 chuyên án, vụ án, bắt 15 đối tượng, thu 116,5 gam heroin và ma túy dạng đá.


Theo số liệu thống kê của lực lượng chức năng, Khánh Hòa có 1.007 người nghiện ma túy, riêng khu vực biên giới biển có 398 người nghiện, tăng 179 người so với 6 tháng năm 2013. Đối tượng nghiện phần lớn không có việc làm ổn định nhưng nhu cầu sử dụng ma túy rất cao, đây chính là nguyên nhân phát sinh tội phạm. Trước thực trạng đó, BĐBP tỉnh xác định việc tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là tội phạm hình sự, ma túy không để phát triển và lan rộng là một trong những nội dung trọng tâm của công tác phòng ngừa xã hội. Đại tá Hồ Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, vị trí địa lý thuận lợi, giao thông đi lại dễ dàng là điều kiện khiến cho tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng có xu hướng gia tăng trên địa bàn. Khánh Hòa không phải là địa bàn vận chuyển, trung chuyển ma túy mà chỉ là địa bàn sử dụng. Các đối tượng chủ yếu sử dụng heroin, dạng ma túy đá, thuốc lắc được lấy từ TP. Hồ Chí Minh ra và một số địa phương khác; còn cần sa chủ yếu từ Đắk Lắk đưa xuống.


Trước tình hình tội phạm về ma túy đang có diễn biến phức tạp cả về tính chất và quy mô hoạt động, thời gian tới, lực lượng phòng, chống TPMT BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm về ma túy. Đại tá Hồ Thanh Tùng khẳng định: Trong công tác phòng, chống TPMT khu vực biên giới biển, vai trò của quần chúng rất quan trọng, là những mắt lưới biên phòng trong việc phát hiện, tố giác tội phạm ma túy. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tích cực tham mưu cho UBND các cấp, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền về hiểm họa ma túy để nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức để không vướng vào những “cái chết trắng”.


Văn Huệ