
4 anh chị đã khởi kiện người em út (sống chung với mẹ) giả mạo giấy tờ để độc chiếm căn nhà và tùy tiện định đoạt, từ đó bị ngân hàng xiết nợ. Trong khi Tòa dân sự Tòa án nhân dân tỉnh đang xem xét, giải quyết thì có thông báo bán đấu giá tài sản này, khiến nguyên đơn lo lắng…
4 anh chị đã khởi kiện người em út (sống chung với mẹ) giả mạo giấy tờ để độc chiếm căn nhà và tùy tiện định đoạt, từ đó bị ngân hàng xiết nợ. Trong khi Tòa dân sự Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đang xem xét, giải quyết thì có thông báo bán đấu giá tài sản này, khiến nguyên đơn lo lắng…
Vụ kiện dân sự...
Nhà đất số 100KA Hải Phước, Vĩnh Thọ, Nha Trang, diện tích 223,1m2 vốn của vợ chồng ông bà Phạm Tịnh - Trần Thị Thanh. Hai ông bà có 5 người con gồm: Phạm Thị Nhung (trú đường Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang), Phạm Văn Đầm, Phạm Văn Đẹp, Phạm Thị Kim Trang (định cư ở Úc) và con gái út Phạm Thị Dung (ở cùng cha mẹ). Sau khi ông Tịnh qua đời, năm 2000, bà Dung nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận (GCN) nhà đất với lý do bà Thanh và các anh chị đồng ý cho mình khoảng 1/2 diện tích. Trên cơ sở đó, ngày 21-6-2000, UBND tỉnh đã cấp 2 sổ, một cho bà Thanh, một cho bà Dung. Sau đó, bà Thanh đã chuyển nhượng phần đất đứng tên mình cho người khác. Phần đất còn lại, bà Dung xây căn nhà 3 tầng kiên cố và đã được UBND TP. Nha Trang cấp GCN quyền sử dụng đất ở mang tên bà. Bà Dung mang sổ đi thế chấp ngân hàng vay 1 tỷ đồng. Do trả nợ không đúng hạn nên ngày 21-11-2012, ngân hàng phong tỏa căn nhà để thu hồi nợ.
![]() |
| Căn nhà đang tranh chấp. |
Các anh, chị của bà Dung đều cho rằng em út giả mạo nội dung bà mẹ đồng ý cho một nửa diện tích đất, biên bản họp mặt gia đình và tờ khai quan hệ thừa kế; cơ quan chức năng lại dựa vào đó để cấp GCN quyền sử dụng đất ở cho bà Dung. Vì thế, họ đã ủy quyền cho bà Phạm Thị Nhung khởi kiện em út ra Tòa. Vụ án hiện đang được Tòa dân sự TAND tỉnh xem xét, giải quyết. Cùng với việc khởi kiện dân sự, các anh chị của bà Dung cũng có đơn tố cáo hành vi gian dối của người em út.
Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Ngày 24-6-2014, tại UBND phường Vĩnh Thọ niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản thế chấp ở 100KA, Hải Phước, Vĩnh Thọ, Nha Trang theo hợp đồng bán đấu giá tài sản ký ngày 19-6-2014 giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ bất động sản Thiên Việt - Khánh Hòa (gọi tắt là Chi nhánh Thiên Việt) với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. Thông báo nêu: Hết thời gian niêm yết (ngày 24-7-2014), cuộc bán đấu giá sẽ được tổ chức.
Sau khi có thông báo, bà Nhung đã gửi đơn khiếu nại tới nhiều nơi. Ngày 2-7, TAND tỉnh nhận được đơn khiếu nại của bà Nhung. Ngày 9-7, sau khi xác minh, TAND tỉnh đã có công văn số 138 gửi Chi nhánh Thiên Việt và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa, yêu cầu dừng thi hành thông báo bán đấu giá tài sản nói trên. Lý do là tài sản mà Chi nhánh Thiên Việt thông báo bán đấu giá đã được Tòa thụ lý, đang chờ xét xử.
Được biết, ngày 18-4-2013, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh có kết luận giám định: Chữ ký của bà Nhung trong biên bản họp mặt gia đình và chữ ký trong các tài liệu mẫu dùng để so sánh “không phải chữ của cùng một người ký ra”. Như vậy, hồ sơ xin cấp sổ của bà Dung có vấn đề. Lãnh đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh cho biết, vụ việc có dấu hiệu hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp thu thập tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
N.V - L.G




