Nghi ngờ về cái chết của chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (29 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) có nhiều khuất tất, người thân của chị đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.
Nghi ngờ về cái chết của chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (29 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) có nhiều khuất tất, người thân của chị đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.
Ngày 4-7, anh Nguyễn Thành Quốc - em trai chị Anh, cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành mổ tử thi, lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến việc chị gái mình tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 2-7.
Theo trình bày của anh Quốc, khoảng gần 2 giờ sáng 2-7, chị Anh thấy trong người khó thở nên gia đình chở chị bằng xe máy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám. Khi dừng xe, chị Anh tự đến khu vực cấp cứu, cung cấp tên, tuổi, địa chỉ cho bác sĩ trực. Bác sĩ đã tiến hành đo huyết áp, điện tim và truyền nước cho chị Anh, sau đó chị được chuyển đến Khoa Tim mạch lão học để tiếp tục theo dõi, điều trị. Tại đây, chị Anh tiếp tục được đo điện tim, huyết áp. “Bác sĩ hỏi chị tôi có tiền sử bệnh gì không, đã điều trị như thế nào? Chị tôi trả lời là có bị bệnh bướu cổ, đi khám ở bệnh viện khác và được cho thuốc uống, sức khỏe bình thường, nhưng hôm nay tự nhiên thấy khó thở nên đến bệnh viện khám” - anh Quốc kể lại.
Khoảng 15 phút sau, 1 nhân viên điều dưỡng đến tiêm thuốc cho chị Anh. Sau đó 5 phút, nhân viên này tiếp tục tiêm thêm liều thuốc thứ hai. Tuy nhiên, chưa đến 10 phút sau, anh Quốc thấy chị Anh buồn nôn, khó thở nhiều hơn, toát mồ hôi. “Thấy biểu hiện khác thường, chị tôi hỏi bác sĩ tại sao tiêm xong lại mệt hơn lúc chưa nhập viện, lúc này bác sĩ ở trong phòng nhưng không nói gì” - anh Quốc trình bày.
Trong khoảng 30 phút sau, chị Anh được uống thuốc 2 lần, lần đầu 1 viên, lần thứ hai 4 viên nhưng theo hướng dẫn của nhân viên y tế, lần thứ hai chỉ uống 3 viên, còn 1 viên đợi đến 6 giờ sáng uống tiếp. Sau khi uống thuốc xong, chị Anh tiếp tục được truyền nước và thở ô xy. Đến khoảng 4 giờ 20 cùng ngày, chị Anh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, chị được các bác sĩ làm công tác cấp cứu tại chỗ. Nhưng đến khoảng 5 giờ 8 phút ngày 2-7, anh Quốc được thông báo chị Anh không qua khỏi và nguyên nhân tử vong là do khối cường giáp dẫn đến cơn bão giáp, loạn nhịp tim.
Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, qua biên bản kiểm thảo tử vong của Khoa hồi sức tích cực, bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Anh tử vong do cơn bão giáp trên bệnh nhân bị bệnh basedow (bướu cổ). “Chúng tôi đã tiến hành họp các khoa liên quan, đồng thời phân công Hội đồng khoa học và các bác sĩ chuyên khoa nghiên cứu hồ sơ để tổ chức kiểm thảo tử vong toàn viện. Công việc này sẽ được thực hiện trong tuần tới” - bác sĩ Xáng cho biết.
Theo các bác sĩ, cơn bão giáp là tình trạng mất bù của cường giáp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chẩn đoán cơn bão giáp dựa trên triệu chứng lâm sàng gợi ý và phải điều trị ngay trước khi có các xét nghiệm cận lâm sàng. Bệnh nhân khi đã lên cơn bão giáp thì nguy cơ tử vong rất cao.
THÀNH LONG
![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)


