
Chiều 9-7, sau khi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Huệ (sinh năm 1978, trú Phước Long, Nha Trang) về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có một số tình tiết không thể làm rõ tại phiên tòa.
Chiều 9-7, sau khi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Huệ (sinh năm 1978, trú Phước Long, Nha Trang) về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có một số tình tiết không thể làm rõ tại phiên tòa.
|
Quang cảnh phiên tòa. |
Theo cáo trạng, năm 2001, Huệ vào làm việc tại Công ty TNHH Khánh Phương (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi) và được giữ chức vụ Phó phòng Tài vụ từ năm 2007. Từ ngày 6-5 đến 25-8-2011, lợi dụng sự tín nhiệm của Công ty giao cho nộp tiền vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huệ đã chiếm đoạt hơn 1,25 tỷ đồng của Công ty này. Ngoài ra, từ ngày 29-4 đến 5-5-2011, Huệ đã làm giả phụ lục hợp đồng tín dụng và một số giấy tờ về thủ tục vay vốn để được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay tăng hạn mức tín dụng từ 8 tỷ lên 9 tỷ đồng rồi chiếm đoạt hơn 640 triệu đồng, tính đến ngày 13-4-2012.
Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo này 11 - 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 9 - 10 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt buộc chấp hành 20 - 22 năm tù. Cả đại diện hợp pháp của Công ty Khánh Phương và đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Vụ án này đã 2 lần được Tòa trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để làm rõ một số tình tiết.
N.V



