10:06, 18/06/2014

Xét xử vụ ăn chặn trầm kỳ ở Khánh Sơn

Sáng 18-6, Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ăn chặn trầm kỳ ở Khánh Sơn xảy ra vào tháng 9-2012. Trước đó, ngày 11-6, phiên tòa này đã phải hoãn do vắng luật sư.

Sáng 18-6, Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ăn chặn trầm kỳ ở Khánh Sơn xảy ra vào tháng 9-2012. Trước đó, ngày 11-6, phiên tòa này đã phải hoãn do vắng luật sư.

 

Trong số 41 nhân chứng được Tòa án triệu tập thì chỉ 12 nhân chứng có mặt, 2 luật sư bào chữa cho bị cáo (BC) Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó Trưởng Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, bị truy tố tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”) đã đề nghị Tòa yêu cầu 3 nhân chứng: Phạm Thanh Túc, Bùi Khắc Dũng, Nguyễn Ngọc Thừa phải có mặt để đối chất tại Tòa, làm sáng tỏ những vấn đề liên quan. Hội đồng xét xử cho rằng đã triệu tập 2 lần nhưng các nhân chứng vẫn vắng mặt, trong hồ sơ đã có lời khai của họ nên việc bắt buộc có mặt là không cần thiết.

 

 Từ trái qua, các bị cáo: Anh Trung, Kiên, Thành Trung, Hà, Nam.
Từ trái qua, các bị cáo: Anh Trung, Kiên, Thành Trung, Hà, Nam


Trong ngày xét xử đầu tiên, Tòa tiến hành xét hỏi 3 BC: Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an Khánh Sơn), Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Khánh Sơn) và Trần Lệ Kiên (nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Khánh Sơn), cùng bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cả 3 BC đều không khẳng định vật họ giữ của người dân là rễ cây hay trầm kỳ, và cho rằng họ đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ mà lãnh đạo Công an huyện giao tại thời điểm đó (giữ gìn an ninh trật tự và tuyên truyền phu đào trầm xuống núi; tránh đối đầu; không thu giữ của người dân). Nhưng BC Anh Trung và Hồng Hà đều thừa nhận tối 27-9-2012, tại quán cà phê Góc Núi, các BC và Nguyễn Thành Trung có gặp gỡ 2 người dân đào trúng trầm kỳ là Trần Văn Khánh, Hoàng Xuân Vương, và Thành Trung đã đề nghị tỷ lệ ăn chia bán trầm kỳ. 3 BC đều cho rằng sai lầm của họ là ở giai đoạn nhận tiền “bồi dưỡng” của phu trầm bán những khúc “rễ cây” mà họ đã trả lại cho người dân. Vì sai lầm đó nên các BC đều đã giao nộp lại các khoản tiền, đồng thời nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. 3 BC cũng thừa nhận tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố mình là đúng nhưng không nhận ăn chặn trầm kỳ của người dân mà chỉ là giữ giùm rồi trả lại!


Ngày 19-6, phiên tòa sẽ tiếp tục xét hỏi 2 BC còn lại là Nguyễn Thành Trung, Luân Văn Nam (biệt danh Nam “lụi”, ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) và tranh tụng tại Tòa. Báo Khánh Hòa sẽ thông tin về kết quả tuyên xử vụ án này.


N.V