
Sáng 17-6, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo là Đinh Văn Hùng (sinh năm 1994, trú Diên Hòa, Diên Khánh)...
Sáng 17-6, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo là Đinh Văn Hùng (sinh năm 1994, trú Diên Hòa, Diên Khánh): 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 1 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng cộng 3 năm tù; Đinh Ngọc Thanh (sinh năm 1991, trú Diên Phước, Diên Khánh): 1 năm 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 1 năm 9 tháng tù tuyên tháng 12-2013, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 3 năm 6 tháng tù.
|
Hai bị cáo bị dẫn giải ra xe sau khi phiên tòa kết thúc. |
Khoảng 23 giờ ngày 6-8-2013, Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1987, trú Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa) điện thoại rủ Hùng đi trộm cắp. Hùng bèn rủ Thanh đi cùng. Khoảng 1 giờ ngày 7-8-2013, cả ba đã phá khóa cửa một trường mẫu giáo ở xã Diên Phước, lấy trộm 1 xe đạp điện trị giá . Trưa cùng ngày, Thanh cho Hùng mượn mô tô để Hùng chở Duy đi bán chiếc xe đạp điện cho một người dân (không biết xe trộm cắp), được 2,7 triệu đồng, Duy cầm 1 triệu đồng, Hùng cầm 1,7 triệu đồng nhưng không chia lại cho Thanh mà tiêu xài hết. Đã vậy, lợi dụng sự tin tưởng của Thanh, hôm sau thiếu tiền, Hùng còn đem cầm thế rồi bán luôn chiếc mô tô của Thanh với giá 10,7 triệu đồng.
Theo biên bản định giá, chiếc xe đạp điện trị giá 5,6 triệu đồng, chiếc mô tô trị giá gần 15,4 triệu đồng.
Hùng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 1 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp nhưng chưa nộp phạt.
Thanh cũng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, hiện đang chấp hành bản án 1 năm 9 tháng tù cũng về tội Trộm cắp tài sản theo bản án tuyên ngày 13-12-2013 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Đối với Duy, do đã bỏ trốn sau khi phạm tội, hết thời hạn điều tra mà chưa bắt được nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra.
N.V



