10:06, 19/06/2014

Bị cáo Nguyễn Thành Trung kêu oan

Ngày 19-6, Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) tiếp tục xét xử vụ án ăn chặn trầm kỳ xảy ra tại huyện Khánh Sơn cuối tháng 9-2012.

Ngày 19-6, Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) tiếp tục xét xử vụ án ăn chặn trầm kỳ xảy ra tại huyện Khánh Sơn cuối tháng 9-2012.


Bị cáo Nguyễn Thành Trung không đồng ý với toàn bộ cáo trạng truy tố mình về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và cho rằng chiều 30-9-2012 có đến quán cà phê Điểm Hẹn, gặp bị cáo Nam, Anh Trung… nhưng không bàn chuyện mua bán trầm, không nhận cục trầm kỳ nào. Bị cáo cũng phủ nhận việc mình có mặt tại quán cà phê Góc Núi tối 27-9-2012, bởi lúc đó đang nhậu với một số người tại quán Quê Hương ở TP. Cam Ranh. Người nhà bị cáo cũng gửi Hội đồng xét xử văn bản của một số người xác nhận tối đó cùng nhậu với bị cáo. Nhưng Hội đồng xét xử cho rằng, các văn bản này không được chính những người đứng đơn ký tên gửi trực tiếp cho Tòa, nên cần tiếp tục xem xét, chưa thể coi là chứng cứ.


Nhân chứng Lê Văn Luân, người cùng nhóm với bị cáo Nam, ban đầu khai giao hàng tại nhà, sau đó lại thừa nhận giao tại quán cà phê Điểm Hẹn, nhưng không giao cho bị cáo Thành Trung. Nhân chứng Trần Văn Khánh thì xác nhận lời khai tại cơ quan điều tra là đúng. Theo đó, tối 27-9-2012, tại quán cà phê Góc Núi, bị cáo Hà nhận đi bán; bị cáo Thành Trung nêu tỷ lệ ăn chia 40:40:20. Ngày 28-9-2012, bị cáo Thành Trung gọi điện thoại nói “hàng” được giá 4 tỷ đồng và hôm sau, nhóm ông Khánh nhận được 1,6 tỷ đồng. Lời khai của các nhân chứng vắng mặt được công bố cũng cho thấy bị cáo Thành Trung trực tiếp mua bán 2 đoạn trầm kỳ.


Trong phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện cho rằng, việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung cùng mức 6 - 7 năm tù, Trần Lệ Kiên và Luân Văn Nam cùng mức 5 - 6 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thành Trung do không thành khẩn khai báo, dùng thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra, nên đề nghị tuyên phạt 8 - 9 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.  


Hôm nay (20-6), Tòa sẽ tuyên án.


ĐÌNH QUÂN