
Vụ giả mạo giấy tờ để chiếm đất tại bầu Bường (thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa) xảy ra cách đây mấy năm đã được giải quyết dứt điểm. Nhưng hiện nay, người chiếm đất lại tiếp tục xây dựng trên phần đất này...
Vụ giả mạo giấy tờ để chiếm đất tại bầu Bường (thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa) xảy ra cách đây mấy năm đã được giải quyết dứt điểm. Nhưng hiện nay, người chiếm đất lại tiếp tục xây dựng trên phần đất này...
Thời gian vừa qua, ông Văn Sò và ông Nguyễn Tiếu (trú tại Phú Lộc Đông, thị trấn Diên Khánh) đã làm nhiều đơn tố cáo về hành vi giả mạo giấy tờ để chiếm đất của ông Nguyễn Đức Tri (người cùng địa phương). Theo ông Sò, trước đây khu đất bầu Bường ở Phú Lộc Đông, thị trấn Diên Khánh do ông Nguyễn Tiếu sử dụng. Sau khi toàn bộ khu đất bị Nhà nước thu hồi, ông Tri đã làm giả giấy tờ mua bán có chữ ký của vợ chồng ông Tiếu nhằm chiếm 1.300m2 đất trong khu đất ở bầu Bường. Năm 2011, việc làm này bị nhiều người dân phát hiện và làm đơn tố cáo gửi đến UBND huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, còn ông Tri lại tiếp tục xây dựng thêm các công trình trên phần đất lấn chiếm.
![]() |
| Phần cổng và bờ rào mới được gia đình ông Tri xây dựng. |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ban đầu ông Nguyễn Tiếu chỉ khiếu nại việc ông Tri đổ đất lấn chiếm bầu Bường gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ sạt lở nhà dân trong khu vực. Ngày 2-3 và 15-4-2011, UBND huyện Diên Khánh tổ chức kiểm tra thực tế và họp dân để giải quyết vụ việc. Xét thấy vụ việc còn nhiều tình tiết phức tạp cần phải xác minh làm rõ nên UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh. Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng phát hiện có 2 giấy sang nhượng đất và hoa màu giữa ông Tri và ông Tiếu. Tuy nhiên, khi làm việc với ông Tiếu, ông chỉ xác nhận bán hàng tre cho ông Nguyễn Đức Tri chứ không hề bán đất. Ông Tiếu xác định, phần đất mà ông Tri có giấy sang nhượng là đất do Nhà nước quản lý. Đối với giấy sang nhượng, ông Tiếu cho rằng đây là giấy tờ giả mạo. Trước những tình tiết phức tạp đó, UBND huyện đã giao cho UBND thị trấn Diên Khánh lập biên bản và xử lý các công trình mà gia đình ông Tri xây dựng trên phần đất đang giải quyết khiếu nại. Đồng thời, đề nghị Công an huyện điều tra làm rõ 2 giấy sang nhượng đất và hoa màu mà ông Tri đang có.
Tại Báo cáo số 34 ngày 14-6-2011, Công an huyện Diên Khánh cho biết, 2 giấy sang nhượng đất và hoa màu giữa ông Tiếu và ông Tri hiện có trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tri là bản sao, không có bản gốc. Khi Cơ quan công an tiến hành làm việc trực tiếp với ông Tri, ông Tri thừa nhận đã tự tay soạn thảo và giả chữ ký của vợ chồng ông Nguyễn Tiếu để làm giấy sang nhượng. Cơ quan điều tra yêu cầu nộp bản gốc giấy sang nhượng thì ông Tri khai đã thất lạc, do đó không có bản gốc để giám định. Công an huyện Diên Khánh đề nghị UBND huyện làm rõ nguồn gốc thửa đất mà ông Tri đang xin làm giấy chứng nhận; không xem xét cấp giấy chứng nhận, đồng thời yêu cầu ông Tri tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc có trên thửa đất.
Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Lương Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết: “Đến nay, vụ việc này đã được UBND huyện giải quyết dứt điểm. UBND huyện không công nhận phần đất mà ông Tri đã chiếm. Toàn bộ diện tích đất này thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Hiện có một số hộ dân bị giải tỏa ở Quốc lộ 1A đang có đơn xin được mua lại phần đất này. UBND huyện đang làm tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh cho bán phần đất này cho các hộ dân theo giá chỉ định”.
Quan sát tại thực địa, chúng tôi nhận thấy phần đất liên quan đến tố cáo hiện đã được rào bao bằng trụ bê tông và lưới B40, phía trước cũng được làm cổng. Ngoài ra, trong khuôn viên thửa đất có một số công trình khác cũng đã được xây dựng. Theo một số người dân địa phương, tất cả các công trình đó là do gia đình ông Tri thực hiện. Được biết, trong tuần tới, chính quyền địa phương sẽ lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ, trả lại nguyên trạng thửa đất.
Đình Lâm





