
Sáng 16-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Khánh Minh (sinh năm 1979, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo vẫn phải chấp hành hình phạt 5 năm tù về tội Chứa mại dâm.
Sáng 16-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Khánh Minh (sinh năm 1979, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo vẫn phải chấp hành hình phạt 5 năm tù về tội Chứa mại dâm.
|
Bị cáo Nguyễn Thị Khánh Minh |
Minh là người quản lý một nhà trọ ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Để tăng lợi nhuận trong kinh doanh nhà trọ, từ khoảng giữa tháng 8-2013, Minh đã câu kết với nhiều gái bán dâm chứa mại dâm trong nhà trọ.
Khoảng 19 giờ 40 ngày 28-8-2013, có 2 người đàn ông tới nhà trọ hỏi mua dâm. Sau khi nhận 400.000 đồng, Minh giao phòng cho 2 người này. Trong khi 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm thì bị công an huyện bắt quả tang.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có nhân thân xấu, từng bị Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh phạt tiền về tội Đánh bạc, nhiều lần chứa mại dâm. Nhưng trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo. Bản thân bị cáo có trình độ văn hóa thấp (2/12, nhưng tại phiên tòa luật sư cho biết bị cáo không biết chữ, toàn bộ hồ sơ liên quan bị cáo đều điểm chỉ) nên nhận thức pháp luật hạn chế, bị cáo lại là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, các tình tiết giảm nhẹ đều đã được tòa cấp sơ thẩm áp dụng nên không còn căn cứ giảm án cho bị cáo.
N.V



