
Sáng 23-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, chuyển từ 2 năm tù giam sang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có đối với bị cáo Dương Quốc Nhựt (sinh năm 1985, trú phường 11, TP. Vũng Tàu).
Sáng 23-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, chuyển từ 2 năm tù giam sang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có đối với bị cáo Dương Quốc Nhựt (sinh năm 1985, trú phường 11, TP. Vũng Tàu).
|
Bị cáo Dương Quốc Nhựt trước tòa. |
Khoảng 19 giờ ngày 18-10-2013, tổ công tác công an thị trấn Diên Khánh kiểm tra phương tiện và phát hiện chiếc xe Vespa mà Nhựt đang điều khiển không có giấy đăng ký xe. Tổ công tác cũng phát hiện Nhựt mang theo một súng bắn pháo và đạn. Nhựt khai mua xe không giấy tờ của Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1979, trú Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa) với giá 15 triệu đồng, súng bắn pháo mua tại chợ Tây Ninh giá 500.000 đồng. Làm việc tại cơ quan điều tra, Tuấn khai chiếc xe này do Tuấn lấy trộm tại khu vực đường Trần Phú ngày 1-9-2013 và chào bán với Nhựt. Tuy biết là tài sản trộm cắp nhưng Nhựt vẫn mua. Theo biên bản định giá tài sản, chiếc xe máy trị giá hơn 56 triệu đồng. Hai bị cáo đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt. Sau phiên tòa, bị cáo Nhựt kháng cáo.
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy tài sản do phạm tội mà có đã được trả lại cho chủ sở hữu. Bị cáo Nhựt phạm tội lần đầu, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét cho bị cáo hưởng án treo cũng có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
N.V




