
Sau 3 năm với nhiều đơn thư khiếu nại, cuối cùng chủ đất cũng chấp nhận phương án đền bù mà Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường dây 110KV đưa ra.
Sau 3 năm với nhiều đơn thư khiếu nại, cuối cùng chủ đất cũng chấp nhận phương án đền bù mà Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường dây 110KV đưa ra.
Kéo dài vì không đồng ý giá bồi thường
Trong suốt 3 năm qua, bà Phạm Kim Luân (trú tại 131 Trần Nguyên Hãn, TP. Nha Trang) đã làm đơn khiếu nại về việc bồi thường liên quan đến đường dây 110KV đấu nối với Nhà máy Thủy điện Sông Giang 2 đi qua đất của mình.
Nguyên bà và em dâu là Nguyễn Thị Hương Giang đồng sở hữu thửa đất rộng 1.367m2 có hai mặt tiền giáp tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt và đường liên thôn vào trung tâm xã Diên Bình. Thửa đất này đã được UBND huyện Diên Khánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006. Trên diện tích có nhà ở, chuồng trại chăn nuôi và các đồng sở hữu đã ở ổn định thời gian dài. Theo bà Luân, từ khi hay tin có dự án làm đường dây 110kV nối từ Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) đến cầu Lùng (huyện Diên Khánh) băng qua nhà, đất của mình nhưng việc đền bù không thỏa đáng, bà và bà Giang đã làm đơn khiếu nại tổng cộng 15 lần gửi đến chính quyền các cấp từ xã đến tỉnh và không chịu nhận tiền. Mới đây, đêm 24-5, khi đơn vị thi công tiến hành kéo điện qua phần đất này, bà Luân tiếp tục làm đơn khiếu nại.
![]() |
| Đường dây điện 110KV băng ngang qua phần nhà, đất của gia đình bà Luân. |
Qua tìm hiểu được biết, Dự án đường dây 110kV đấu nối với Nhà máy Thủy điện Sông Giang 2 do Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang làm chủ đầu tư. Dự án này có 145 hộ dân bị ảnh hưởng. Kể từ năm 2011, đã có 144 hộ nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Riêng trường hợp của gia đình bà Luân thì vẫn chưa đồng ý với giá đền bù.
Theo giải thích của Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang, trường hợp của bà Phạm Thị Kim Luân không thuộc diện phải thu hồi đất, chỉ bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn lưới điện. Căn cứ Nghị định 81/2009, trường hợp này được bồi thường 70% giá trị phần nhà ở, 80% giá trị phần đất ở và đất lâu năm khác nằm trong hành lang an toàn lưới điện và được phép tồn tại, không phải di dời. Khi Tổ kiểm kê thực hiện công tác bồi thường, kiểm kê hiện trạng, bà Luân đều vắng mặt và lấy lý do không có giấy mời. Sau đó Tổ kiểm kê đã đi lại và kiểm tra đến 6 lần nhưng vẫn thiếu chữ ký của bà trong biên bản. Qua nhiều lần liên lạc, bà Luân không đồng ý để Dự án đi qua đất, bà yêu cầu chủ đầu tư muốn làm thì mua lại toàn bộ nhà cửa và đất đai. Ông Đặng Khải Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diên Bình cho biết, đã mời bà Giang, bà Luân lên xã nhận quyết định đền bù, hỗ trợ, song hai bà không chịu nhận quyết định; mời đến nhận tiền cũng không đồng ý nên xã đã báo cáo cho huyện để giải quyết.
Giải quyết dứt điểm
Chỉ vì gia đình bà Luân không nhận tiền bồi thường nên chủ đầu tư đã gặp không ít khó khăn trong thi công. Cả tuyến đường dây sắp hoàn thành, chỉ riêng đoạn qua đất của gia đình bà Luân là không thể thực hiện được. Đến năm 2013, đơn vị thi công chỉ còn 135m dây chưa kéo, nhưng suốt một năm không thể hoàn thành. Xét việc kéo dây chỉ đi qua đất không ảnh hưởng gì nhiều nên ngày 20-5, đơn vị thi công quyết định kéo dây để đảm bảo tiến độ công trình. Khi gia đình khiếu nại thì giải quyết khiếu kiện theo quy định.
Khi được hỏi vì sao việc khiếu nại của người dân về đền bù chưa được cơ quan chức năng giải quyết mà đã thi công, ông Phạm Tiến Lam - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Sông Giang 2 giải thích: “Chúng tôi cùng cơ quan chức năng nhiều lần mời bà Luân, bà Giang đến xã Diên Bình làm việc về công tác việc đền bù nhưng họ không hợp tác, trong khi theo kế hoạch thì ngày 20-6 Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 hòa lưới điện quốc gia nên phải kéo cáp điện để hoàn tất công trình đường dây 110kV và phải tranh thủ làm đêm để bảo đảm an toàn”.
Trong các ngày 27-5 và 12-6, UBND huyện Diên Khánh tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp có sự tham dự của gia đình bà Luân cùng luật sự bảo vệ quyền lợi cho chủ hộ để tìm hướng giải quyết. Qua thảo luận và bàn bạc, cuối cùng gia đình bà Luân cùng các bên liên quan đã đi đến thống nhất, gia đình bà Luân chấp nhận số tiền đền bù 256 triệu đồng.
Xung quanh vấn đề này, ông Ngô Minh Tân - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang cho biết: “Chủ đầu tư đã hỗ trợ thêm cho gia đình bà Luân nhằm sớm giải quyết dứt điểm trường hợp này”.
Hạ Linh




