10:06, 04/06/2014

Gia tăng tội phạm lứa tuổi vị thành niên

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa, năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh xảy ra hơn 200 vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với 316 đối tượng.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa, năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh xảy ra hơn 200 vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với 316 đối tượng. Bên cạnh những hành vi như trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, gây rối, số vụ trọng án như giết người mà thủ phạm là thanh thiếu niên cũng có xu hướng gia tăng.


Hầu hết những thanh, thiếu niên phạm tội có trình độ học vấn thấp, không có việc làm, lười lao động, sớm xa rời sự quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường. Bên cạnh đó, do tuổi đời còn trẻ, lại thiếu hiểu biết pháp luật, nên nhiều thanh, thiếu niên không ý thức được hậu quả do mình gây ra, các hành vi phạm tội thường rất nguy hiểm cho xã hội.

 

 Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Phó Trưởng Phòng PC45: Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm do lứa tuổi chưa thành niên gây ra, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục các em, theo dõi, nắm bắt kịp thời những mâu thuẫn nhỏ để giải quyết, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Có thể dẫn chứng một vài vụ trọng án gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ngày 24-12-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cam Ranh đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hậu Phác để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Khi bị bắt tạm giam, Phác đang là học sinh lớp 9 của một Trường THCS ở Cam Ranh. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đá bóng với một học sinh lớp 9 trường khác, Phác đã rút dao thủ sẵn trong người, đâm bạn tử vong! Trước đó, một nhóm thanh thiếu niên gồm: Phạm Minh Lâm (17 tuổi), Hình Ích Phụng (15 tuổi), Hồ Viết Tân (17 tuổi) và Trần Thanh Phúc (23 tuổi), cùng trú thị xã Ninh Hòa đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp và cướp giật tài sản. 3 trong số 4 bị can khi bị bắt là học sinh THPT. Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, đây là nhóm đối tượng thường xuyên bỏ nhà, trốn học, tụ tập chơi game online. Khi không có tiền, cả nhóm bàn nhau đi cướp. Đối tượng mà nhóm tội phạm này nhằm vào là những nữ tiểu thương thường xuyên chở hàng sớm để mưu sinh. Đến khi bị bắt, nhóm này đã gây ra 6 vụ cướp và 9 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Ngoài ra, có thể kể đến các vụ trọng án giết người, cướp tài sản từng gây xôn xao dư luận như vụ cướp, giết tài xế taxi ở TP. Cam Ranh xảy ra năm 2013, hay vụ dùng dao đâm chết bạn học cùng trường trong một buổi cắm trại ở Diên Khánh cuối tháng 3 vừa qua...

 

 Ông Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Sở rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, pháp luật. Hiện nay, Sở đang triển khai chương trình đưa pháp luật vào giảng dạy trong các trường phổ thông. Các trường cũng cần đặc biệt quan tâm đến các đối tượng học sinh như nhóm có nguy cơ bỏ học hoặc nhóm có nguy cơ theo những người xấu và những em có vấn đề đặc biệt cần phải quan tâm.

Theo cơ quan chức năng, thủ phạm những vụ trọng án nói trên đều ở lứa tuổi vị thành niên (14 - 18 tuổi). Đáng chú ý, trong hầu hết các vụ án, nạn nhân và hung thủ đều là những người quen biết nhau. Phần lớn đối tượng khi phạm tội không có tiền án, tiền sự, đang cắp sách đến trường nhưng hành vi phạm tội lại hết sức manh động. Đối tượng phạm tội không chỉ tập trung ở thành phố, thị xã, mà còn lan rộng ra các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo PC45, đa số các em khi phạm tội trình độ nhận thức về pháp luật, đạo đức, lối sống còn hạn chế. Một số em do hoàn cảnh gia đình nên dẫn đến hành vi lêu lổng, quậy phá, có em do nghiện game online rồi bị kích thích bởi những văn hóa phẩm đồi trụy dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật…


Để ngăn ngừa tình trạng trẻ hóa tội phạm đang có xu hướng gia tăng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện các biện pháp giáo dục, phòng ngừa. Bên cạnh đó, các cấp, ngành chức năng cần tăng cường quản lý văn hóa phẩm, phim ảnh và Internet.


AN CHÂU - THÀNH LONG