Liên quan đến vụ án cướp nhẫn vàng của bà Đoàn Thị Hoa (thôn Bãi Giếng 2) có 2 bị cáo: Trần Kim Tính (sinh năm - SN - 1992, trú thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây), Nguyễn Ngọc Điệu. Ngoài ra còn có 2 bị cáo khác bị truy tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" là Nguyễn Khắc Tùng (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1993, em ruột Điệu) cùng trú thôn Bãi Giếng 2, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Liên quan đến vụ án cướp nhẫn vàng của bà Đoàn Thị Hoa (thôn Bãi Giếng 2) có 2 bị cáo: Trần Kim Tính (sinh năm - SN - 1992, trú thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây), Nguyễn Ngọc Điệu. Ngoài ra còn có 2 bị cáo khác bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là Nguyễn Khắc Tùng (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1993, em ruột Điệu) cùng trú thôn Bãi Giếng 2, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian đi làm rẫy xoài sát nhà bà Hoa, Tính thấy bà sống một mình, trên tay đeo một chiếc nhẫn vàng nên có ý định cướp. Tối 21-3, Tính và Điệu gọi điện cho Nguyễn Khắc Tùng nhờ chở đi. Đến nơi, Tùng đứng đợi ngoài đường, Tính và Điệu vào nhà bà Hoa. Thấy bà Hoa đang ngủ, Điệu dùng tay bịt mặt bà Hoa để Tính rút nhẫn, sau đó Điệu còn vơ thêm chiếc điện thoại di động rồi chạy ra ngoài. Hôm sau, Điệu lấy điện thoại di động cho Nhung, đồng thời nhờ Nhung đi bán giúp chiếc nhẫn được gần 4 triệu đồng. Nhung được Điệu cho 220.000 đồng, Tùng được 300.000 đồng, còn Điệu và Tính mỗi người 1,7 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Điệu cố gỡ tội cho em gái nên khai báo không thành khẩn. Tòa tuyên phạt Điệu 3 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Đối với bị cáo Nhung và Tùng (phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên), Tòa tuyên phạt Nhung 9 tháng tù treo, Tùng 6 tháng tù treo cùng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo Điệu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Điệu khai báo thành khẩn hơn. Tòa án nhân dân tỉnh đã chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Điệu từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 3 tháng tù về tội Cướp tài sản.
Hoàng Văn



