
Một bản án có hiệu lực cách đây 4 năm, nhưng đến nay người bị hại vẫn chưa được bồi thường theo quy định. Lý do thật đau lòng: tài sản duy nhất của người phải thi hành án bị kê biên, nhưng đã 7 lần giảm giá mà không ai mua.
Một bản án có hiệu lực cách đây 4 năm, nhưng đến nay người bị hại vẫn chưa được bồi thường theo quy định. Lý do thật đau lòng: tài sản duy nhất của người phải thi hành án bị kê biên, nhưng đã 7 lần giảm giá mà không ai mua.
Thời gian vừa qua, bà Nguyễn Thị Tuyết (trú thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) - là đại diện cho người bị hại trong vụ án tai nạn giao thông đã làm đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng về việc bị chậm thi hành án.
Theo bà Tuyết, do vi phạm pháp luật về giao thông nên tại 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Võ Thị Tuyết Vân (trú thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) bị tuyên phạt 12 tháng tù treo với tội danh “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là ông Trần Minh Phương (chồng bà Tuyết) hơn 84 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 năm, bà Vân không chịu thi hành án, đền bù cho gia đình bà Tuyết. Nếu tính cả tiền lãi thì số tiền mà bà Vân phải bồi thường hơn 120 triệu đồng. Trước việc bị chậm trễ thi hành án, bà Tuyết bức xúc: “Chồng tôi là lao động chính trong gia đình, nay anh ấy bị thương tật, phải có người nuôi dưỡng; bản thân tôi bị bệnh, không có việc làm; các con tôi còn nhỏ, không đủ điều kiện tối thiểu để ăn học”.
![]() |
| Vợ chồng bà Tuyết lâm vào khó khăn. |
Nguyên nhân của vụ án là do bị cáo Võ Thị Tuyết Vân cho con trai Trần Khánh Vũ (sinh ngày 30-9-1994) điều khiển xe máy chở chị gái ra chợ Cam Đức để mua hàng, dù biết Vũ chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Trên đường về, đến Km 1489+800 Quốc lộ 1A (thuộc thôn Bãi Giếng 1- thị trấn Cam Đức), Vũ chuyển hướng xe đột ngột nên đã va chạm với xe máy do ông Trần Minh Phương điều khiển chạy phía sau cùng chiều, hậu quả làm ông Phương bị chấn thương sọ não và nhiều chấn thương khác. Ngày 9-4-2009, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh giám định tỷ lệ thương tật của ông Phương là 67%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.
Theo ông Nguyễn Ngọc Vĩnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm, ngày 11-5-2010, Chi cục nhận được đơn yêu cầu thi hành án đối với vụ án liên quan đến bà Tuyết. Qua xác minh, người phải thi hành án là bà Võ Thị Tuyết Vân chỉ có tài sản duy nhất gồm phần nhà và đất tại thị trấn Cam Đức. Do bà Vân không tự nguyện thi hành án nên Chi cục Thi hành án phải kê biên và đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành. Nhưng đến nay đã 7 lần giảm giá song vẫn chưa có ai tham gia đấu giá.
Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Cam Lâm cho biết: “Nguyên nhân chính của việc án chậm thi hành là do tài sản bán đấu giá không có người mua. Lúc đầu tài sản có giá khởi điểm hơn 800 triệu đồng, sau nhiều lần hạ giá nay chỉ còn hơn 470 triệu đồng, mặc dù vậy vẫn không có cá nhân nào tham gia đấu giá. Chi cục Thi hành án đã tiến hành và làm hết sức nhưng không ai mua nên không thể thi hành được”.
Có thể thấy, bản án mà bà Tuyết yêu cầu chưa được thi hành là do nguyên nhân khách quan; hoàn toàn không có chuyện cơ quan Thi hành án cố tình không thực hiện.Vậy nhưng, theo Nghị định 125/2013 của Chính phủ, sau 60 ngày giảm giá mà tài sản kê biên không có người mua thì tiếp tục giảm giá đến khi có người tham gia đấu giá. Trong trường hợp này, lần giảm giá gần nhất cũng đã hơn 7 tháng (tháng 10-2013), vì vậy Chi cục Thi hành án dân sự Cam Lâm cần tiếp tục tiến hành làm thủ tục giảm giá để bản án sớm được thi hành.
ĐÌNH LÂM




