05:05, 06/05/2014

Xem đánh lộn, 2 người bị vạ lây

Sáng 6-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo Đào Ngọc Di Nguyên (sinh năm 1992, trú Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và kháng cáo xin hưởng án treo của 3 bị cáo

Sáng 6-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo Đào Ngọc Di Nguyên (sinh năm 1992, trú Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và kháng cáo xin hưởng án treo của 3 bị cáo: Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1994, trú Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa), Hồ Đỗ Ngọc Tuấn Trung (sinh năm 1994, trú Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa), Võ Trung Hậu (sinh năm 1994, trú Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa); đồng thời tuyên sửa một phần bản án đối với bị cáo Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1995, trú Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Cả 5 bị cáo trên đều phạm tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, trừ Lê Trung Hậu, 4 bị cáo còn lại còn phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

 

Từ trái qua, các bị cáo: Thanh, Huy, Hậu, Na, Nguyên, Trung.

 


Như vậy, các bị cáo sẽ phải chấp hành hình phạt như sau: Đào Ngọc Di Nguyên: 15 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, 3 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, buộc phải chấp hành hình phạt chung là 18 tháng tù, đồng thời tổng hợp với hình phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản mà cấp phúc thẩm đã tuyên, buộc bị cáo chấp hành 4 năm tù; Trần Ngọc Thanh và Hồ Đỗ Ngọc Tuấn Trung cùng hình phạt: 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, 3 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng, buộc chấp hành hình phạt chung là 15 tháng tù; Võ Trung Hậu: 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Riêng Nguyễn Đức Huy được giảm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, nên chỉ phải chấp hành 6 tháng tù về tội này và 3 tháng tù tội Cố ý làm hư hỏng, tổng hợp hình phạt chung là 9 tháng tù.


Khoảng 23 giờ 30 ngày 24-12-2012, Na cùng 2 người bạn đi chơi về và đang đứng chờ bạn thì anh Thái Văn Tình, Đỗ Quốc Việt chạy xe qua hỏi lý do tụ tập. Cả nhóm liền đuổi đánh 2 anh này nhưng không kịp nên quay lại đập phá chiếc xe máy của anh Tình bỏ lại. Vừa lúc đó, nhóm Nguyên đi tới, định đuổi theo đánh 2 anh Tình, Việt nhưng không được nên quay sang đánh bị thương 2 người đứng xem là Huỳnh Văn Chánh, Huỳnh Văn Nghi. Cùng thời điểm này, 2 công an viên được phân công phối hợp cùng dân quân tự vệ tới gia đình anh Chánh, Nghi để lập biên bản vụ việc. Nhóm của Nguyên đã xông vào nhà ba hai anh này, phá hỏng một số đồ đạc, đồng thời đập phá chiếc mô tô dựng ngoài sân của một công an viên và chỉ rút lui khi nhận ra tổ công tác.


Theo kết luận giám định, anh Chánh bị thương tật 3%, anh Nghi bị thương tật 13%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn. Thiệt hại do tài sản bị đập phá là gần 5 triệu đồng.  


Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Huy đã tác động gia đình bồi thường thêm cho người bị hại.


Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cũng triệu tập thêm bị cáo Nguyễn Lê Đắc Na (sinh năm 1995, trú Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Tuy bị cáo này được hưởng án treo và không kháng cáo, nhưng do tòa cấp sơ thẩm ấn định thời gian thử thách không đsng quy định pháp luật nên tòa cấp sơ thẩm phải triệu tập bị cáo để sửa lại thời gian thử thách.


N.V