10:04, 22/04/2014

Đánh người ngăn cản bắt vịt

Sáng 22-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Chương (sinh năm 1990, trú Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa), phạm tội Cố ý gây thương tích.

Sáng 22-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Chương (sinh năm 1990, trú Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa), phạm tội Cố ý gây thương tích.

 

Bị cáo Nguyễn Ngọc Chương
Bị cáo Nguyễn Ngọc Chương


Khoảng 22 giờ ngày 9-5-2013, sau khi uống bia và hát karaoke, trên đường về, Chương cùng một số thanh niên khác điều khiển xe tông vào đàn vịt xổng chuồng của một người dân. Cả nhóm liền xuống xe, bắt mỗi người một con vịt. Thấy vậy, các anh Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Công Hữu, Nguyễn Công Hoan, Trần Văn Sáng và Nguyễn Thành Đông đang ngồi chơi gần đó la lên: “Bắt trộm vịt” và lấy đá ném, làm vỡ đèn một xe và làm bị thương nhẹ 3 thanh niên. Nhóm này liền lên xe, mang theo 2 con vịt bỏ chạy. Được một đoạn, một thanh niên bảo quay lại, trả vịt và tìm đánh nhóm ném vỡ đèn xe. Cả nhóm liền kiếm hung khí rồi quay lại, gây thương tích 4 % cho anh  Nguyễn Tấn Thành, 52% cho anh Nguyễn Công Hữu, 48% cho anh Nguyễn Công Hoan và thương tích cho anh Trần Văn Sáng (anh này từ chối giám định).


Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Chương cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, có tính côn đồ. Bị cáo đã trực tiếp gây ra thương tích cho anh Sáng và cũng là một trong những người thực hành tích cực nhất, hung hăng, manh động nhất.


N.V