09:03, 19/03/2014

Tháo gỡ nhà chị em dâu trước khi cơ quan chức năng cưỡng chế

Sau 1 ngày xét xử, chiều 19-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên đồng mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Hủy hoại tài sản với cả hai mẹ con bị cáo cùng trú Vĩnh Thạnh (Nha Trang) là Ngô Thị Ba (sinh năm 1952) và Nguyễn Hữu Xuân (sinh năm 1983).

Sau 1 ngày xét xử, chiều 19-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên đồng mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Hủy hoại tài sản với cả hai mẹ con bị cáo cùng trú Vĩnh Thạnh (Nha Trang) là Ngô Thị Ba (sinh năm 1952) và Nguyễn Hữu Xuân (sinh năm 1983).


Khoảng 8 giờ ngày 8-8-2009, bà Ba cùng Xuân tới tháo gỡ căn nhà của bà Lê Thị Ngọc Hợp trên phần đất đang tranh chấp tại xã Vĩnh Thạnh rồi đem bán vật liệu, gây thiệt hại hơn 11 triệu đồng.


Hành vi này được 2 bị cáo lý giải xuất phát từ tranh chấp quyền sử dụng mảnh đất. Trước đó, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã ra phán quyết quyền sử dụng mảnh đất tại xã Vĩnh Thạnh thuộc về ông Ngô Trí, là cha đẻ của bị cáo Ngô Thị Ba và ông Ngô Trâm (chồng cũ của bà Hợp) cùng một số người con khác. Mảnh đất được các con ông Trí thống nhất giao cho bà Ba sử dụng. Sau khi có phán quyết này, bà Ba làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nảy sinh tranh chấp với bà Hợp (đang giữ giấy tờ gốc). Bà Hợp đã tự ý xây một căn nhà tiền chế trên đất này và 2 lần bị UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính, sau đó ra quyết định đình chỉ xây dựng và buộc tháo gỡ, nhưng bà Hợp chưa thực hiện. Bức xúc sẵn, không chờ quyết định cưỡng chế tháo gỡ nhà của bà Hợp, hai mẹ con bị cáo Ba đã tự ý tới tháo gỡ.   


N.V