12:03, 31/03/2014

Dùng dao giải quyết chuyện đánh bạc gian?

Sáng 31-3, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội Giết người đối với bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa (sinh năm 1991, trú Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa).

Sáng 31-3, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội Giết người đối với bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa (sinh năm 1991, trú Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa).

 

Bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa.


Tối 6-7-2010, Nghĩa, Trần Ngọc Khoan và một số người khác đánh bài ăn tiền và nảy sinh mâu thuẫn. Cho rằng Khoan đánh bạc gian lận, Nghĩa đã dùng dao đâm nhằm giết Khoan, nhưng Khoan không chết, bị thương tích 49%. Sau khi bỏ trốn, ngày 3-3-2013, Nghĩa ra đầu thú. Gia đình Nghĩa đã bồi thường cho người bị hại 12 triệu đồng. Người bị hại đã thừa nhận nguyên nhân khiến Nghĩa đâm một phần do bị hại thách đố và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.


Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng Nghĩa không có ý định đâm chết bị hại và đề nghị tòa xem xét chuyển tội danh Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Hội đồng xét xử đã không chấp nhận kháng cáo của Nghĩa cùng lời bào chữa của luật sư.


N.V