07:03, 24/03/2014

Đánh lộn, 3 cậu cháu hầu tòa

Chiều 24-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bất (sinh năm 1958), chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Nhơn (sinh năm 1965) và Nguyễn Thành Tài (sinh năm 1985).

Chiều 24-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bất (sinh năm 1958), chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Nhơn (sinh năm 1965) và Nguyễn Thành Tài (sinh năm 1985). Ba bị cáo cùng trú xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cùng bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án về tội Cố ý gây thương tích. Theo đó, bị cáo Bất phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Nhơn được giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng tù, Nguyễn Thành Tài được giảm từ 1 năm xuống còn 9 tháng tù.

 

 Từ trái qua, các bị cáo: Tài, Nhơn, Bất.
Từ trái qua, các bị cáo: Tài, Nhơn, Bất.


Do mâu thuẫn từ trước về đất đai nên giữa Bất và Nhơn đã nhiều lần xảy ra xô xát. Ngày 5-9-2009, 2 bên tiếp tục kình cãi, đánh lộn. Nguyễn Bất gây thương tích cho Nguyễn Nhơn với tỷ lệ thương tật 4%. Ngày 13-2-2011, Tài đi ngang qua nhà, nghe tiếng Nguyễn Nhơn chửi Nguyễn Vui nên vào can ngăn nhưng bị Nhơn lấy rựa chém Tài, gây thương tích 2%. Tài cũng dùng cây tre đánh lại Nhơn rồi kêu cứu. Bất ở gần đó liền tới giật rựa trong tay Nhơn và đánh Nhơn bằng sống rựa. Tỷ lệ thương tích ở Nhơn qua giám định tổng cộng 29%.


Cho đến phiên tòa phúc thẩm, Bất chưa bồi thường cho Nhơn. Tài đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đã bồi thường một phần cho Nhơn. Ra tòa, ngoài tư cách bị cáo, Nhơn và Tài còn có tư cách là người bị hại.


Bất và Nhơn là anh em họ và là cậu của Tài.  


N.V