02:02, 26/02/2014

Không giảm án cho đối tượng trốn khỏi nơi giam

Sáng 26-2, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội Trốn khỏi nơi giam đối với bị cáo Lê Công Vinh (sinh năm 1990, trú Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Sáng 26-2, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội Trốn khỏi nơi giam đối với bị cáo Lê Công Vinh (sinh năm 1990, trú Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

 

 Bị cáo Lê Công Vinh.


Ngày 22-8-2013, Vinh bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Do bị thương, Vinh được đưa đến buồng giam y tế để theo dõi, điều trị. Tại buồng giam y tế này đang có Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý và Phạm Hoàng Minh Thiện được chữa trị. Cả ba đã bàn bạc, sau đó Thiện giúp Quý và Vinh trốn thoát lúc 1 giờ ngày 24-8-2013. Ngày 15-9-2013, Vinh bị bắt. Vinh đã có 2 tiền án về tội Hủy hoại tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới để xin giảm án.


N.V