01:12, 03/12/2013

Tiếp tục trả hồ sơ vụ nhóm thanh niên đánh, chém người

Sau 1 ngày xét xử, chiều 2-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tiếp tục tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với 7 bị cáo, cùng bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 2-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tiếp tục tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với 7 bị cáo, cùng bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Trong đó, có 4 bị cáo cùng trú Suối Tân, Cam Lâm (Khánh Hòa) là Nguyễn Minh Trường (sinh năm 1972); Huỳnh Ngọc Tiến (sinh năm 1984); Phạm Văn Tiến (sinh năm 1983); Phạm Văn Cường (sinh năm 1983) và Lương Đức Thả (sinh năm 1978, trú Suối Cát, Cam Lâm); Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1986, trú Diên Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa); Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1970, trú Vĩnh Phương, Nha Trang).

 

Các bị cáo tại Tòa.

 


Khoảng 16 giờ ngày 22-7-2012, Trường cùng 2 thanh niên đang ngồi uống cà phê ở Cam Lâm thì nhận được điện thoại báo một nhóm khoảng 24 người từ Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) xuống Nha Trang đang thuê phòng nghỉ tại xã Vĩnh Thạnh và sẽ tìm nhóm của Trường để đánh. Do mâu thuẫn từ trước trong việc khai thác thiếc trái phép ở Khánh Phú nên khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Trường cùng 6 bị cáo nói trên cầm hung khí xông vào phòng nơi nhóm anh Lê Duy Thảo đang nghỉ để đánh, chém anh Lê Duy Thảo, Bùi Mạnh Thịnh, Trần Ngọc Tú, làm anh Thảo bị thương tật 30%.


Ngày 13-8-2012, gia đình anh Thảo có đơn yêu cầu khởi tố. Hai anh Bùi Mạnh Thịnh và Trần Ngọc Tú cũng có đơn yêu cầu khởi tố sau đó nhưng đến ngày 8-10-2012 đã rút đơn và từ chối giám định thương tật.


Toàn đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản; Huỳnh Tiến có 1 tiền án tội Cố ý gây thương tích; Phạm Tiến có tiền án tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Bắt người trái pháp luật; Cường từng bị phạt tù về tội Gây rối trật tự công cộng; Lộc từng 2 lần bị phạt tù cùng về tội Hiếp dâm.


N.V