07:11, 14/11/2013

Tiếp tục trả hồ sơ vụ nhóm thanh niên giết người để trả thù

Sáng 14-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại tiếp tục quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trần Viết Duy (sinh năm 1993, trú Xương Huân, Nha Trang) cùng 14 đồng phạm bị truy tố về tội Giết người

Sáng 14-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại tiếp tục quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trần Viết Duy (sinh năm 1993, trú Xương Huân, Nha Trang) cùng 14 đồng phạm bị truy tố về tội Giết người và 1 đối tượng bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

 

Bị cáo Trần Khoa Duy (đứng trước).

 


Tại phiên xử sáng nay, bị cáo Trần Khoa Duy không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng lời khai trong hồ sơ là do bị bức cung, ép cung, dùng nhục hình. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và luật sư bào chữa đã đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
14 đồng phạm bị truy tố về tội Giết người gồm: Nguyễn Ngọc Ban (sinh năm 1995), Đinh Việt Tín (sinh năm 1995), Hà Trọng Duy (sinh năm 1994), Ký Minh Tuấn (sinh năm 1995), cùng trú Vạn Thắng, Nha Trang; Lê Đức Huy (sinh năm 1995), Trần Ngọc Sơn (sinh ngày 25-5-1996), Lê Thanh Tài (sinh năm 1994), cùng trú Vĩnh Phước, Nha Trang; Nguyễn Đức Hoàng (sinh ngày 11-2-1996), Lâm Đại Minh (sinh năm 1994), cùng trú Phương Sài, Nha Trang; Mai Thành Sang (sinh năm 1994, trú Phương Sơn, Nha Trang), Huỳnh Trọng Phúc (sinh năm 1995, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang), Phan Thanh Sơn (sinh năm 1994, trú Vĩnh Thái, Nha Trang), Trần Khoa Duy (sinh năm 1993, trú Vĩnh Hiệp, Nha Trang) và Lê Trần Đức Trí (sinh ngày 20-7-1996, trú Diên An, Diên Khánh). Riêng Phạm Thị Kim Liên (sinh năm 1995, trú Vạn Thạnh, Nha Trang) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.


Theo cáo trạng, tối 4-6-2012, Trần Viết Duy cùng một nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại khu vực Công viên Yến Phi và bị một nhóm thanh niên dùng gạch, đá gây gổ, làm Ngô Phát Lợi bị thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tối hôm sau, do nghi ngờ nhóm thanh niên đánh bạn mình chính là nhóm ở phường Xương Huân và được Phạm Thị Kim Liên, Nguyễn Ngọc Ban thông báo địa điểm, Duy đã tập hợp các thanh niên, chuẩn bị hung khí rồi chở nhau đến sân bóng chuyền bờ biển – nơi một nhóm thanh niên đang có mặt. Tại đây, Nguyễn Đức Hoàng (sinh ngày 11-2-1996, trú Phương Sài, Nha Trang), Hà Trọng Duy (sinh năm 1994, trú Vạn Thắng, Nha Trang), Lê Trần Đức Trí (sinh ngày 20-7-1996, trú Diên An, Diên Khánh), Mai Thành Sang (sinh năm 1994, trú Phương Sơn, Nha Trang), Huỳnh Trọng Phúc (sinh năm 1995, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) đã đuổi chém các thanh niên, khiến Huỳnh Thanh Nha chết trên đường đến bệnh viện; Nguyễn Phương Trí, Phạm Hữu Nhựt bị thương.


Đối với Trần Quốc Đại, tuy đồng ý cùng đi đánh nhau nhưng chỉ đứng ngoài, không tham gia, có dấu hiệu đồng phạm, hiện đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố.


Đối với Trần Duy Lâm, tuy có đưa trả dao cho Duy và nhận lời đi cùng nhưng sau đó bỏ về nhà, không tham gia đánh nhau và cũng không biết cả nhóm đi đánh ai nên không đủ căn cứ khởi tố Lâm về tội Giết người.


Đối với Ngô Phát Lợi, sau khi bị đánh tại Công viên Yến Phi, Lợi chỉ nhờ Duy tìm người đánh mình, không nhờ Duy trả thù giùm nên không đủ căn cứ khởi tố Lợi về tội Giết người.


N.V