10:11, 01/11/2013

Mạo danh cán bộ để bán sản phẩm

Gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang xuất hiện các nhân viên đến từng gia đình để bán men xử lý vệ sinh môi trường. Điều đáng nói là các nhân viên này tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường để ép người dân mua sản phẩm…

Gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang xuất hiện các nhân viên đến từng gia đình để bán men xử lý vệ sinh môi trường (VSMT). Điều đáng nói là các nhân viên này tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) để ép người dân mua sản phẩm…


Giả danh cán bộ


Một số hộ gia đình ở phường Phước Tiến, TP. Nha Trang bị lừa mua sản phẩm xử lý hầm cầu kể lại, vào khoảng 8 giờ ngày 27-10, một nhóm thanh niên 3 người ăn mặc lịch sự tự xưng là cán bộ của Phòng TN-MT đang thực hiện đợt diệt dịch tiêu chảy và đề nghị các hộ dân phải mua các sản phẩm xử lý vệ sinh. Sản phẩm họ đưa ra là men xử lý VSMT Bitico của Công ty Cổ phần Giải pháp ứng dụng công nghệ môi trường Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Toàn Cầu) có địa chỉ tại 444/29 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình “mời mọc”, nếu gia đình nào không đồng ý, các đối tượng liền dùng những lời lẽ hù dọa để ép người dân phải mua. Bà Hoàng Thanh Mai (trú đường Huỳnh Thúc Kháng, TP. Nha Trang) cho biết: “Nhóm người này đi xe máy đến gọi cửa nhà tôi, khi đó chỉ có 2 con tôi ở nhà. Họ liên tục hù dọa ép buộc mua sản phẩm thông cống rãnh, hầm cầu, và nói rằng, nếu không mua UBND phường sẽ xuống kiểm tra và phạt nặng. Các con tôi đã mua vì tưởng đó là cán bộ TN-MT thật và việc mua men xử lý là bắt buộc. Nhóm thanh niên đã yêu cầu các cháu phải mua 10 bịch men với giá 300.000 đồng”.

 

1
Sản phẩm mà các đối tượng giả danh cán bộ môi trường để ép người dân mua.


Ông Nguyễn Thái Phùng, trú 404/10 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, cho hay: “Khoảng 12 giờ ngày 26-10, khi gia đình tôi đang chuẩn bị nghỉ trưa thì một nam thanh niên đến gọi cửa và tự xưng là cán bộ môi trường đi bán men xử lý vệ sinh để phòng dịch tiêu chảy. Khi gia đình tôi còn lưỡng lự chưa mua sản phẩm, anh ta liền dọa nếu không mua sẽ bị kiểm tra xử lý về VSMT. Do không cảnh giác nên chúng tôi cứ nghĩ là cán bộ TN-MT thật nên chấp nhận bỏ ra 150.000 đồng để mua 5 gói men Bitico cho xong chuyện”.


Cần nâng cao cảnh giác


Theo mô tả của những người dân từng bị lừa, các “cán bộ” đều là những thanh niên còn khá trẻ, ăn mặc lịch sự, đi xe mô tô. Thời điểm sáng sớm hoặc buổi trưa là khoảng thời gian mà các đối tượng giả danh thường hoạt động mạnh. Đặc biệt, các “cán bộ” giả mạo hay chọn các hộ gia đình sống trong các đường hẻm hoặc ở xa khu vực trung tâm, nhà ít người, chỉ có phụ nữ để dễ bề hù dọa, lừa bán hàng. Ai nghi ngờ và gọi điện lên phường kiểm tra là họ kiếm cớ biến nhanh. Chính vì thế, tuy đã có nhiều phản ảnh của người dân nhưng đến nay chưa có trường hợp nào bị bắt.


Ông Vũ Ngọc Huân - Phó phòng TN-MT TP. Nha Trang cho biết: “Phòng không có chủ trương bán hóa chất xử lý môi trường và cũng không có cán bộ nào của Phòng đi bán dạo hóa chất Bitico như người dân phản ánh. Việc có người tự xưng là cán bộ Phòng TN-MT là hoàn toàn giả mạo, người dân cần đề phòng để tránh bị lừa. Nếu phát hiện các đối tượng mạo danh, người dân nên báo ngay cho Công an phường hoặc Công an thành phố để cơ quan chức năng xử lý”.


Gọi vào số điện thoại 0908.244503 ghi trên bao bì sản phẩm của Công ty Toàn Cầu, chúng tôi được biết, gói men Bitico là sản phẩm do Công ty sản xuất. Sản phẩm được bán khắp 63 tỉnh, thành với hệ thống đại lý và hàng trăm cộng tác viên đến từng gia đình ở nhiều nơi để tiếp thị, chào hàng. Dựa trên kết quả bán được, nhân viên bán hàng sẽ được hưởng hoa hồng theo tổng doanh thu. Riêng việc một số đối tượng đi bán sản phẩm men Bitico nhưng mạo danh cán bộ môi trường chắc chắn không phải nhân viên của Công ty. Nếu phát hiện nhân viên nào có hành vi này, Công ty sẽ xử lý nghiêm.


Việc làm này rõ ràng đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước. Vì thế, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những kẻ mạo danh để bán hàng này. Trong khi chờ cơ quan chức năng xác minh, xử lý, người dân nên tăng cường cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường để tránh bị lừa.


Đình Lâm