05:11, 30/11/2013

Áp dụng mức phạt nghiêm khắc hơn đối với 3 bị cáo

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại Nguyễn Minh Hoàng, tăng mức hình phạt đối với 3 bị cáo cùng trú Ninh Sim, Ninh Hòa, cùng phạm tội cố ý gây thương tích.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại Nguyễn Minh Hoàng, tăng mức hình phạt đối với 3 bị cáo cùng trú Ninh Sim, Ninh Hòa, cùng phạm tội cố ý gây thương tích.


Theo đó, bị cáo Nguyễn Trọng Lượng (sinh năm 1983) bị phạt tăng thêm 18 tháng, thành 36 tháng tù, tổng hợp với 18 tháng tù về tội cướp tài sản, buộc chấp hành 54 tháng tù. Hà Tiến Tài (sinh năm 1990) bị phạt tăng thêm 12 tháng, thành 30 tháng tù, tổng hợp với 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc chấp hành 45 tháng tù. Nguyễn Trọng Tâm (sinh năm 1986) bị phạt 24 tháng tù giam, thay mức 15 tháng nhưng cho hưởng án treo như bản án sơ thẩm. Các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho người bị hại 85,5 triệu đồng, thay mức hơn 32 triệu đồng mà Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.


Chiều 5-9-2011, Lượng, Tâm, Tài, Nguyễn Trọng Trường đi dự tiệc cưới. Tại đây, Lượng mâu thuẫn với anh Nguyễn Minh Hiền, nên anh này phải gọi điện thoại cho anh trai là Nguyễn Minh Hoàng đưa về. Đến 19 giờ cùng ngày, biết anh Hoàng đang đi bộ gần đó, Tâm, Tài, Lượng, Trường cùng chạy ra rượt đánh anh Hoàng, gây thương tích 14%.


Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng chưa đúng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả và nhân thân của các bị cáo. Trong quá trình điều tra vụ án, Lượng lại tiếp tục phạm tội cướp tài sản, sau đó bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã. Tài cũng bị xử phạt về tội cố ý gây thương tích đã thực hiện trước đó. Hơn 2 năm kể từ khi phạm tội, các bị cáo và gia đình bị cáo chưa hề thăm hỏi, xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho anh Hoàng.


N.V