
Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 29-10, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (nguyên thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ) 5 năm tù giam; Trần Anh Hùng (trú Tân Lập, TP. Nha Trang): 6 năm tù giam cùng về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 29-10, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (nguyên thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ) 5 năm tù giam; Trần Anh Hùng (trú Tân Lập, TP. Nha Trang): 6 năm tù giam cùng về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
![]() |
| Bị cáo Trần Anh Hùng (bên phải ) và Nguyễn Mạnh Hà |
Như Báo Khánh Hòa đã đưa tin, ngày 16-8, Tòa án nhân dân tỉnh đưa vụ án này ra xét xử và ngày 19-8, quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng Phạm Hùng (thành viên đoàn thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ) có đủ dấu hiệu cấu thành tội Làm mất tài liệu bí mật Nhà nước, cần khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 12-7-2013, Tòa cũng từng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung với nội dung tương tự.
Tại phiên xử lần này, cáo trạng giữ nguyên nội dung cho rằng ông Phạm Hùng làm mất tài liệu mật, có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 264 Bộ Luật Hình sự, nhưng xét thấy ông này có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan an ninh điều tra, đã bị Thanh tra Chính phủ xử lý kỷ luật đảng viên, công chức với hình thức khiển trách nên cơ quan điều tra thấy không cần thiết phải xử lý hình sự.
N.V




