05:09, 30/09/2013

Tài xế xe khách không giảm tốc độ khi đi đường đèo dốc là nguyên nhân chính

Ngày 30-9, Thượng tá Lê Quang Thanh - Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã có kết luận điều tra về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đường Khánh Lê - Lâm Đồng

Ngày 30-9, Thượng tá Lê Quang Thanh - Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã có kết luận điều tra về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đường Khánh Lê - Lâm Đồng, đoạn thuộc địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh ngày 7-6-2013 vừa qua. Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Các quyết định này cũng đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn vào sáng cùng ngày.

 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Khánh Vĩnh.


Theo bản kết luận điều tra, khoảng 9 giờ 15 ngày 7-6-2013, tại tuyến đường đèo dốc Khánh Lê - Lâm Đồng, đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, xe ô tô khách, biển số 43S-6420 của Công  ty TNHH du lịch và dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng (trụ sở tại 186 đường 2-9, TP. Đà Nẵng) do ông Nguyễn Hải (sinh năm 1967, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) điều khiển, trong lúc đang đổ đèo đã tự tông vào vách núi. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 22 người bị thương, trong đó có 5 người chết tại chỗ, 2 nạn nhân khác chết tại bệnh viện vì bị đa chấn thương. Nạn nhân trong vụ tai nạn đều là các thầy, cô giáo cùng thân nhân của Trường Tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.


Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, cơ quan điều tra xác định tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường được trải nhựa rộng, nhưng khi xe ô tô đang đổ đèo, ôm cua thì xảy ra tai nạn.


Bản kết luận nêu rõ, nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên là do ông Nguyễn Hải điều khiển xe ô tô khách qua đoạn đường đèo, dốc, quanh co nguy hiểm nhưng không giảm tốc độ xe. Ông này còn thao tác phanh sai kỹ thuật làm phanh chính liên tục vượt quá tần suất cho phép nên áp xuất khí nén của xe ô tô cung cấp liên tục bị giảm dần, sau đó phanh xe ô tô bị mất tác dụng làm ô tô khách chạy nhanh và mất lái khi xe đang xuống dốc ôm cua đã tông vào vách núi bên lề đường.


Cơ quan điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh xác định, hành vi của ông Nguyễn Hải là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên, do tài xế này đã tử vong nên cơ quan này cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

 

Đối với Công ty TNHH du lịch và dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng, cơ quan điều tra kết luận doanh nghiệp này không vi phạm pháp luật vì có đầy đủ điều kiện pháp lý để thành lập công ty và có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô do Sở Giao thông vận tải TP. Đà nẵng cấp ngày 20-12-2010. Ngoài ra, việc Công ty TNHH du lịch và dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng giao ô tô khách biển số 43S-6420 cho ông Nguyễn Hải điều khiển là đúng quy định, bản thân ông Nguyễn Hải cũng đã có giấy phép lái xe ô tô hạng E do sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng cấp ngày 23-2-2012, vì vậy, Công ty TNHH du lịch và dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng không vi phạm pháp luật.


Bên cạnh đó, theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh, hiện nay, các bên không có yêu cầu bồi thường dân sự nên không có căn cứ để giải quyết. Vì vậy, vụ giải quyết dân sự sau này nếu các bên không thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện dân sự theo quy định tại tòa án nhân dân, nơi xe khách trên gặp nạn.


THÀNH LONG