Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thuận (sinh năm 1985, trú tổ dân phố 7, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.
Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thuận (sinh năm 1985, trú tổ dân phố 7, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.
Theo cáo trạng, từ ngày 1-11-2010, Thuận làm tiếp thị bán xi măng cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và dịch vụ Thăng Long (TP. Nha Trang). Tháng 4-2011, do thị trường khan hiếm xi măng nên Thuận yêu cầu các cửa hàng phải giao khoản tiền nợ của Công ty cho Thuận thì mới được nhận tiếp xi măng. Khi nhận được tiền, Thuận không nộp Công ty mà tiêu xài và cá độ bóng đá. Cuối tháng 4-2011, Công ty phát hiện sự việc thì Thuận bỏ trốn vì không có khả năng trả tiền.
Số tiền Thuận chiếm đoạt của Công ty Thăng Long là hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Thuận còn nhận tiền bán xi măng trước rồi chiếm đoạt tiền của các cửa hàng mua bán xi măng và vật liệu xây dựng trên địa bàn Ninh Hòa, Vạn Ninh hơn 520 triệu đồng. Đến ngày 7-1-2013, Thuận bị bắt theo quyết định truy nã.
Hoàng Văn



