
Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lẹ (sinh năm 1982, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 30 tháng tù; Lê Thị Ngọc Loan (sinh năm 1971, trú Diên Phú, Diên Khánh) 12 tháng tù, Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1990, trú Vĩnh Phương, Nha Trang) 24 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.
Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lẹ (sinh năm 1982, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 30 tháng tù; Lê Thị Ngọc Loan (sinh năm 1971, trú Diên Phú, Diên Khánh) 12 tháng tù, Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1990, trú Vĩnh Phương, Nha Trang) 24 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.
|
Từ trái qua, các bị cáo: Thanh, Lẹ, Loan. |
Từ năm 2009, Lẹ có làm ăn vay mượn của bà Võ Thị Kim Anh để cho người khác vay lại ăn chênh lệch phần trăm. Lẹ đã thế cho bà Kim Anh 7 cuốn sổ đỏ. Đến ngày 26-5-2010, Lẹ và bà Kim Anh thống kê Lẹ nợ cả vốn và lãi là 840 triệu đồng, từ đó tính ra tiền lãi hang tháng Lẹ phải trả là 10 triệu đồng. Ngày 28-5-2010, Lẹ biết vợ chồng bà Kim Anh chuẩn bị đi cúng chùa xa nên nảy sinh ý định trộm cắp 7 cuốn sổ đỏ nói trên để không phải trả lãi cho bà Kim Anh nữa. Lẹ bàn với Thành, Lê Văn Quốc, Loan cùng trộm cắp. Đồng thời, Lẹ cũng nhờ Huỳnh Thị Kim Luông, là hàng xóm với bà Kim Anh, thông báo chính xác khi nào vợ chồng bà Kim Anh ra khỏi nhà.
Rạng sáng 30-5-2010, nhận được điện thoại của bà Luông, Lẹ cùng Quốc, Loan và Thành đã vào nhà của ông bà Kim Anh để lấy trộm 7 cuốn sổ đỏ, 14 triệu đồng cùng một số tài sản khác trị giá gần 36 triệu đồng.
Đối với Lê Văn Quốc, khi thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Đối với Huỳnh Thị Kim Luông, tuy có hành vi giúp sức để Lẹ cùng đồng bọn phá khóa cửa nhà ông bà Kim Anh nhưng vì không biết Lẹ vào để lấy trộm tài sản nên hành vi đó không đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản.
N.V




