10:09, 03/09/2013

Trộm máy tính lấy tiền trả nợ

Chiều 3-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt 2 bị cáo Trần Văn Hiếu (sinh năm 1989, trú Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Ngô Đình Lâm (sinh năm 1989, trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Chiều 3-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt 2 bị cáo Trần Văn Hiếu (sinh năm 1989, trú Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Ngô Đình Lâm (sinh năm 1989, trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Trộm cắp tài sản.


Hiếu, Lâm và anh Huỳnh Văn Thông cùng trọ chung phòng ký túc xá ở Nha Trang. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-5-2013, Hiếu rủ Lâm trộm cắp máy tính xách tay của anh Thông để trong phòng. Lâm đồng ý và ra ngoài cảnh giới cho Hiếu. Trộm xong, để dễ bề tiêu thụ, Hiếu đem thế điện thoại di động của mình được 200.000 đồng lấy tiền mua 1 cục sạc máy tính xách tay, rồi tới một tiệm cầm đồ cầm thế máy tính được 5 triệu đồng. Sau khi chuộc điện thoại, cả hai chia nhau mỗi người 2,4 triệu đồng. Hiếu tiêu xài còn 1,8 triệu đồng, Lâm trả nợ 1 triệu đồng (số tiền này được chủ nợ của Lâm giao nộp lại). Sau này, hai bị cáo đã nộp lại 1,8 triệu đồng.


Theo biên bản định giá tài sản, chiếc máy tính xách tay mà Hiếu và Lâm trộm được trị giá hơn 11,6 triệu đồng.


Hội đồng xét xử nhận định, cả hai bị cáo đều chưa có tiền án tiền sự, bị cáo Lâm đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bị cáo Hiếu bị bệnh tim, sức khỏe hạn chế; hơn nữa tài sản trộm cắp có giá trị không lớn, các bị cáo cũng đã hoàn trả một phần nên chỉ cần cho các bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục.


 N.V