09:09, 24/09/2013

Dùng điện chống trộm, nguy hiểm khó lường

Gần đây, hành vi dùng điện để chống trộm, hoặc bẫy chuột, ngăn súc vật phá hoại mùa màng vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là ở các vùng thôn quê Khánh Hòa. Hậu quả nguy hiểm là làm chết người, trong khi người có hành vi trên lại không biết đã phạm tội nghiêm trọng.

Gần đây, hành vi dùng điện để chống trộm, hoặc bẫy chuột, ngăn súc vật phá hoại mùa màng vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là ở các vùng thôn quê. Hậu quả nguy hiểm là làm chết người, trong khi người có hành vi trên lại không biết đã phạm tội nghiêm trọng. Ông V.K.T, trú thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh có nuôi mấy con gà, nhưng đêm nào cũng có kẻ lẻn vào bắt trộm. Tiếc của, ông nghĩ ra cách dùng bẫy điện để chống trộm. Thế nhưng, đổi lại cho sự an toàn của mấy con gà, anh N.T.B người cùng xã đã bị điện giật chết và ông T. nhận 6 năm tù giam.


Câu chuyện đau lòng thứ hai liên quan đến cái bẫy điện xảy ra tại huyện Cam Lâm. Cả gia đình 7 người của ông D. trú thôn Yên Hòa, thị trấn Cam Đức đều trông cậy vào thửa ruộng 1.200m². Khi lúa sắp đến vụ thu hoạch thì bị chuột cắn phá. Ông D. liền triển khai ngay phương án chống chuột bằng bẫy điện như một số nông dân ở các địa phương vẫn thường làm. Ông đóng cọc quanh ruộng, chăng dây kẽm trần rồi nối điện vào. Buổi tối ông cắm điện vào rồi yên tâm ngồi đợi. Không ngờ tối hôm đó, tại đây diễn ra một trận ẩu đả. Một thanh niên tên H. bị đánh, chạy băng qua ruộng lúa của ông D. và vô tình vướng vào dây điện, bị điện giật chết tại chỗ. Ông D. từ một nông dân chân chất, hiền lành bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân, nhận mức án 4 năm tù giam. Tương tự, ông H., trú khóm Văn Thủy 1, xã Cam Phước Tây cũng có một thửa ruộng chừng 700m² bị chuột cắn phá. Ông cũng làm bẫy điện, mới nối được 2 ngày, sang ngày thứ ba thì điện giật làm anh T. bị thương và ông N. chết. Ông H. bị nhận mức án 5 năm tù.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Theo quy định, các hành vi sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ đều bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy từng trường hợp cụ thể, người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15-6-2010 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Sử dụng điện để đánh bắt thủy sản, bẫy chuột, chống trộm, bảo vệ tài sản, hoa màu; sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Với quy định này thì chỉ cần thực hiện một trong các hành vi trên đã đủ điều kiện để xử lý vi phạm hành chính, không cần có hậu quả xảy ra.


Trên thực tế, nhiều người biết điện nguy hiểm, nhưng vẫn cố tình sử dụng điện để chống trộm, bảo vệ tài sản, hoa màu. Chính vì thiếu hiểu biết pháp luật, nên dù không cố ý, khi để xảy ra trường hợp đáng tiếc như chết người họ vẫn bị xem là hành vi mang dấu hiệu của tội giết người. Bởi pháp luật không có quy định cụ thể để phân biệt về việc căng dây điện chống trộm ở trong nhà hay ngoài nhà, hoặc bảo vệ tài sản mà chỉ quy định chung về việc sử dụng điện trái phép để chống trộm cắp mà làm chết người thì người phạm tội phải bị xét xử về tội giết người.


Bẫy chuột hoặc chống trộm bằng điện là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người khác. Mặc dù các ngành chức năng, kể cả ngành điện cảnh báo thường xuyên, nhiều người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn vẫn chưa ý thức được việc này. Đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra thì cho rằng không nghĩ bẫy chuột gây chết người và bị tội giết người. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, hiện nay tình trạng người dân dùng điện để bẫy chuột hoặc chống trộm diễn ra khá phổ biến. Những người khi thực hiện hành vi này phải biết rằng nguy cơ chết người là rất cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, người dân không nên dùng điện để bẫy chuột hoặc chống trộm. Hành vi này nếu để xảy ra chết người sẽ bị xử lý về tội giết người được quy định tại Điều 93 Bộ Luật Hình sự.


Vũ Ca